Nghệ An: Giám sát để hỗ trợ đúng đối tượng

Điền Bắc 18/09/2017 16:45

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng nhấn mạnh: MTTQ các cấp ở Nghệ An cần chủ động phối hợp với các địa phương, đoàn thể, kiểm kê, nắm bắt tình hình thiệt hại và giám sát công việc kiểm kê đảm bảo chính xác, từ đó hỗ trợ đúng đối tượng, mục đích, tránh dàn trải, cào bằng.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng làm việc với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An về công tác khắc phục, hỗ trợ người dân sau bão số 10.

Ngày 18/9, đoàn công tác của UBTƯ MTTQ Việt Nam do Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng làm trưởng đoàn đã tới thăm và làm việc với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An nhằm nắm bắt tình hình thiệt hại và công tác khắc phục cơn bão số 10 vừa qua.

Theo báo cáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam Nghệ An cho thấy: Do ảnh hưởng của cơn bão số 10, từ ngày 14/9 đến 19h ngày 15/9 ở Nghệ An đã có gió mạnh cấp 6 – 7, giật cấp 8 – 10, riêng Hòn Ngư giật cấp 11 đã gây mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến từ 76 đến 216 mm.

Chính quyền và cả hệ thống chính trị tỉnh Nghệ An đã chủ động tuyên truyền để người dân sống trong vùng nguy hiểm di dời tới nơi an toàn và kiên quyết cưỡng chế đối với những hộ cố tình không ra khỏi vùng nguy hiểm.

Mặc dù đã có sự chủ động và vào cuộc tích cực từ tỉnh đến các địa phương, các lực lượng, các ngành trong công tác phòng chống, ứng phó với bão số 10, nhưng bão số 10 vẫn để lại thiệt hại về người và tài sản.

Cụ thể, trên địa bàn tỉnh có 4 người chết và 2 người bị thương do cơn bão số 10 gây ra. Toàn tỉnh có 725 nhà dân, ki ốt bị tốc mái; 65 hộ dân bị ngập. Thiệt hại về nông nghiệp, có 2.348ha ngô, rau màu bị hư hỏng; 380ha lúa bị đổ gãy, 271ha nuôi trồng thủy sản bị ngập; 524 cây xanh bị đổ gãy; 4 điểm trường bị tốc mái; 10 công trình thủy lợi bị sạt lở mái đập; sạt lở 1.675m đê biển...

Ngay sau bão, các cấp, các ngành, các lực lượng từ tỉnh đến cơ sở đã bắt tay ngay công tác khắc phục, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bão lũ.

Đánh giá cao sự chủ động của tỉnh trong công tác tuyên truyền và triển khai các biện pháp ứng phó với cơn bão số 10, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng yêu cầu Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An chủ động trích từ nguồn dự phòng, thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại, trong đó ưu tiên những gia đình khó khăn, neo đơn, hộ nghèo, gia đình chính sách, gia đình bị hư hỏng nhà cửa. Đồng thời chủ động phối hợp với các địa phương, đoàn thể kiểm kê, nắm bắt tình hình thiệt hại và giám sát công việc kiểm kê đảm bảo chính xác, từ đó hỗ trợ đúng đối tượng, mục đích, tránh dàn trải, cào bằng.

Chia sẻ thiệt hại nói trên, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng mong muốn với truyền thống đoàn kết, ý chí kiên cường, Nghệ An sẽ sớm vượt qua khó khăn, khắc phục nhanh thiệt hại, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng nhấn mạnh: Trong công tác hỗ trợ sau bão phải kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng. Đồng thời, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cũng đã tiếp nhận các đề xuất của tỉnh Nghệ An về những thiệt hại để chuyển tới các bộ, ngành kịp thời hỗ trợ về vật chất để khắc phục những khó khăn do bão gây ra.

Tiếp đó, đoàn công tác do Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng dẫn đầu và đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã đến thăm, động viên gia đình cháu Cung Thị Na ở xã Lăng Thành, huyện Yên Thành và gia đình ông Nguyễn Trọng Khánh, ở xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc đã bị tử nạn trong cơn bão số 10 vừa qua. Tại đây, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng trao cho mỗi gia đình một suất quà trị giá 5 triệu đồng.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng trao quà cho gia đình cháu Cung Thị Na và gia đình ông Nguyễn Trọng Khánh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nghệ An: Giám sát để hỗ trợ đúng đối tượng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO