Những mô hình dân vận khéo

Điền Bắc – Thế Phương 24/03/2017 08:15

Những năm qua, thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiêu biểu.

Mô hình bò giống của MTTQ huyện Nghĩa Đàn triển khai tại xã Nghĩa Lộc.

Thực hiện chương trình phối hợp thống nhất hành động, phong trào thi đua “Dân vận khéo” của MTTQ và các tổ chức thành viên đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mùa vụ.

Thời gian qua, huyện Nghĩa Đàn đã xây dựng được 40 mô hình như “Cựu chiến binh gương mẫu”, “Cựu chiến binh giúp nhau nâng cao đời sống, xoá đói giảm nghèo làm kinh tế giỏi” của Hội Cựu chiến binh.

Hay như các điển hình thương binh 4/4 Lê Tiến Đàm xã Nghĩa Bình có doanh thu hàng năm đạt từ 5 - 6 tỷ đồng; thương binh Lê Văn Khôi (Nghĩa Lộc); thương binh Thái Văn Hợi (Nghĩa Hưng) đã đem lại thu nhập hàng năm 180 - 200 triệu đồng…

Cùng với đó, Hội Nông dân xây dựng mô hình dân vận khéo “Trồng một cây nuôi một con”, “Hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” với 3.959 hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đã giúp đỡ 288 hội viên thoát nghèo, trong đó có các điển hình tiêu biểu kinh tế VAC của ông Trương Đình Thống (Nghĩa Long) với thu nhập mỗi năm 120 triệu đồng/năm; ông Kheo Văn Hảo (Nghĩa Phú) mô hình sản xuất nông lâm kết hợp với chăn nuôi bò sinh sản và chăn nuôi cá có thu nhập hàng năm 110- 130 triệu đồng; chị Lê Thị Tính (Nghĩa Tân) có thu nhập 300 triệu đồng/năm.

Hội Phụ nữ huyện có mô hình “Nuôi heo đất”, “Tiết kiệm chi tiêu giúp hộ nghèo”, hội đã giúp cho 7.130 hội viên thoát nghèo. Đến nay hội viên phụ nữ toàn huyện giúp nhau 29.747 ngày công, 115.530 con giống, 50.200 giống cây các loại.

Đoàn Thanh niên với mô hình “Thanh niên lập nghiệp” thu được nhiều kết quả, quản lý và sử dụng hiệu quả vốn vay 55 tỷ đồng cho 2294 đoàn viên vay để phát triển kinh tế; nhiều điển hình thanh niên sản xuất giỏi như anh Lại Văn Dương, anh Lê Cảnh Quyết, anh Nguyễn Văn Ơn có thu nhập 100- 110 triệu đồng/năm.

Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trong những năm qua đã tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ trong nhân dân.

Đến nay người dân tham gia đóng góp được trên 12 tỷ đồng tiền mặt, 60.000 ngày công lao động, vận động 4.050 gia đình hiến 92.750m2 đất, dỡ bỏ 8.420m2 tường rào và công trình xây kiên cố, để xây dựng giao thông nông thôn. Có được kết quả trên phần nhiều phải kể đến công tác dân vận.

Trong quá trình thực hiện, các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, đồng thời kết hợp đồng bộ giữa công tác dân vận với hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền, cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, từng bước tìm ra những biện pháp hiệu quả, để giải quyết nhu cầu và nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Thông qua phong trào “Dân vận khéo” nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ các cấp được đổi mới, tạo sự đoàn kết đồng thuận cao trong toàn xã hội; vai trò, vị thế của Mặt trận Tổ quốc các cấp được nâng cao.

Ông Phan Thế Phương - Chủ tịch MTTQ huyện Nghĩa Đàn cho biết, để làm được tốt công tác dân vận phải nghiên cứu sâu, nắm chắc các nhiệm vụ chính trị của địa phương để sát thực, chọn nội dung trọng tâm, xây dựng được các mô hình, đúc rút kinh nghiệm trong công tác thực hiện; phối hợp chặt giữa Mặt trận và thành viên, lựa chọn, ký kết những chuyên đề để triển khai; nhân rộng các mô hình ra nhiều địa phương...

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Những mô hình dân vận khéo

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO