Phát huy tình đoàn kết quân dân, chung sức xây dựng nông thôn mới

Thượng tá Lê Thanh Tùng Bí thư Đảng ủy Chính ủy Trung đoàn 141 Sư đoàn 3 13/05/2020 18:32

Trung đoàn bộ binh 141 luôn tích cực tham gia và thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng dựng nông thôn mới”, góp phần phát triển kinh tế, xã hội địa phương, xây dựng địa bàn đóng quân vững mạnh.

Phát huy tình đoàn kết quân dân, chung sức xây dựng nông thôn mới

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 141 giúp nhân dân làm đường nông thôn mới tại xã Thượng Cường huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn năm 2019.

Trung đoàn bộ binh 141, Đoàn Hoài Ân (thuộc Sư đoàn bộ binh 3, Quân khu 1) đóng quân trên địa bàn xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng, là huyện giáp ranh với huyện Chi Lăng (đều thuộc tỉnh Lạng Sơn).

Trong những năm qua, bên cạnh việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và cơ động thực hiện nhiệm vụ theo mệnh lệnh cấp trên, Trung đoàn còn tích cực tham gia và thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng dựng nông thôn mới”, góp phần phát triển kinh tế, xã hội địa phương, xây dựng địa bàn đóng quân vững mạnh.

Đảng ủy, Chỉ huy Trung đoàn thường xuyên quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền về vai trò, tầm quan trọng của mục tiêu chương trình quốc gia về xây dựng nông thôn mới do chính phủ triển khai cũng như phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” do Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị phát động, được cụ thể hóa thành phong trào “Đoàn Hoài Ân chung sức xây dựng dựng nông thôn mới”. Từ đó, giúp cho mọi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ nâng cao nhận thức, nêu cao tính tự giác, phát huy tinh thần trách nhiệm tích cực tham gia.

Với phương châm “chủ động, thiết thực, hiệu quả” và phát huy nội lực là chính, Trung đoàn thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương nắm chắc tình hình, xác định rõ các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nội dung công việc cụ thể cần giúp đỡ, làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, vừa đáp ứng nhu cầu thực tiễn của địa phương, vừa phù hợp với điều kiện cũng như khả năng đáp ứng của đơn vị.

Nhờ có sự chỉ đạo, tổ chức chặt chẽ cùng những biện pháp sát hợp, nên trong những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn bộ binh 141 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chỉ tiêu phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Tính từ năm 2016 đến đầu năm 2020, Trung đoàn đã tích cực chủ động phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương còn gặp nhiều khó khăn ở các huyện Hữu Lũng, Chi Lăng (tỉnh Lạng Sơn) đạt được nhiều chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới.

Về củng cố cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội của địa phương, cán bộ, chiến sĩ toàn Trung đoàn đã đóng góp hơn 10.000 ngày công giúp đỡ các xã Hòa Lạc, Cai Kinh, Đồng Tân, Quyết Thắng (huyện Hữu Lũng), các xã Khun Khuôn, Nhân Lý, Bằng Mạc, Vân Thủy, Thượng Cường (huyện Chi Lăng) đổ đường bê tông với tổng chiều dài 21 km, bảo đảm chất lượng đường nông thôn cấp B (rộng 3,5 m, độ dày 16 cm); nạo vét gần 15 km kênh mương nội đồng phục vụ phát triển nông nghiệp và sinh hoạt cho bà con; giúp đỡ sơn sửa, cải tạo hàng chục khuôn viên, nhà văn hóa các thôn, bản; giúp hàng trăm hộ gia đình chính sách (gia đình có công với cách mạng, gia đình hoàn cảnh khó khăn) xây dựng, sửa chữa nhà cửa, dọn dẹp vệ sinh môi trường, tăng gia sản xuất (dọn cỏ, làm đất, thu hoạch mùa màng...). Đồng thời, đơn vị tổ chức thăm hỏi, tặng hàng trăm xuất quà cho nhiều đối tượng chính sách trên địa bàn với tổng số tiền gần 80 triệu đồng.

Phát huy tình đoàn kết quân dân, chung sức xây dựng nông thôn mới - 1

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 141 giúp nhân dân làm đường nông thôn mới tại xã Nhân Lý, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, đơn vị gặp nhiều khó khăn như đường hành quân xa, qua nhiều đèo dốc; thời tiết khắc nghiệt (mùa hè nắng nóng, mùa đông mưa phùn giá lạnh); điều kiện sinh hoạt thiếu thốn, nhiều nơi vùng sâu vùng xa còn chưa có điện, không có sóng điện thoại, đường tiếp phẩm khó đi... Nhưng toàn thể cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm, đoàn kết cùng chính quyền và nhân dân các địa phương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, quyết tâm chung tay giúp các bản làng xây dựng nông thôn mới, mang về ấm no hạnh phúc cho nhân dân. Mỗi lần vất vả vượt qua những gian nan ấy, càng giúp cho mỗi cán bộ, chiến sĩ cảm nhận rõ hơn sức mạnh đoàn kết của nghĩa tình quân dân lớn như thế nào.

Đặc biệt, trên địa bàn đóng quan trực tiếp tại xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn đã chủ động phối hợp rà soát, xây dựng kế hoạch chung tay cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương thực hiện tốt công tác xóa đói, giảm tỉ lệ hộ nghèo, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn bằng nhiều việc làm thiết thực như: cải tạo đường thôn xóm; giúp đỡ xây dựng, tu sửa nhà ở, nhà văn hóa, trường học; lao động tăng gia sản xuất...

Những thành tích của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn đã được Đảng ủy, chỉ huy cấp trên cùng chính quyền và nhân dân địa phương ghi nhận, đánh giá cao. Đã có tổng số 36 tập thể và 72 cá nhân được cấp uỷ, chính quyền địa phương các cấp tặng thưởng Giấy khen, tiêu biểu có Tiểu đoàn bộ binh 7, Tiểu đoàn bộ binh 8, Đại đội 17 (công binh). Riêng Trung đoàn nhiều lần được UBDN huyện Chi Lăng, huyện Hữu Lũng tặng Giấy khen.

Ông Vi Nông Trường, Phó Chủ tịch UBND huyện Chi Lăng cho biết: “Trong những năm qua, thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Quân đội, Trung đoàn bộ binh 141 - Sư đoàn bộ binh 3 luôn tích cực giúp địa phương xây dựng nông thôn mới, nhất là các xã còn đặc biệt khó khăn. Bộ mặt nông thôn của các xã vì thế có sự chuyển biến nhanh chóng, tình đoàn kết quân dân càng thêm bền chặt. Thay mặt chính quyền và nhân dân địa phương, chúng tôi xin ghi nhận và trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ quý báu đó”.

Đánh giá quá trình tham gia thực hiện phong trào “Quân đội chung sức xây dựng dựng nông thôn mới” của đơn vị trong những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn bộ binh 141 rút ra một số bài học kinh nghiệm quan trọng:

Đó là luôn bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách luật pháp của Nhà nước, nhiệm vụ của quân đội, của đơn vị và nhu cầu của địa phương, từ đó có kế hoạch giúp chung sức xây dựng nông thôn mới thiết thực, hiệu quả.

Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên đẩy mạnh công tác giáo dục, quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ và tuyên truyền cho nhân dân có nhận thức đúng về ý nghĩa, tầm quan trọng chương trình xây dựng nông thôn mới, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động, phát huy sức mạnh đoàn kết quân dân.

Tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ kết hợp với biểu dương, khen thưởng động viên kịp thời các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; nghiêm khắc kiểm điểm rút kinh nghiệm những hạn chế của cá nhân, tập thể trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Phát huy vai trò của các tổ công tác dân vận, tích cực đổi mới phương thức, hình thức dân vận nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới, lấy chất lượng công việc làm thước đo đánh giá hiệu quả công tác.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phát huy tình đoàn kết quân dân, chung sức xây dựng nông thôn mới

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO