Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Pha dự ngày hội Đại đoàn kết tại Phú Thọ

Anh Vũ 08/11/2015 16:49

Nhân kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày 8-11, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ tổ chức ngày hội Đại đoàn kết ở khu dân cư và Ngày pháp luật Việt Nam tại làng Hữu Bổ, xã Kinh Kệ, huyện Lâm Thao và  Khu 4, xã Hương Nộn, huyện Tam Nông. Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Văn Pha đã tới dự chung vui cùng bà con các khu dân cư.

Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Pha dự ngày hội Đại đoàn kết tại Phú Thọ

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Văn Pha phát biểu tại Ngày hội

Thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nhân dân Làng Hữu Bổ - xã Kinh Kệ đã thực hiện tốt nội dung các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam phát động, trong đó đã thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở KDC gắn với xây dựng nông thôn mới”.

Mục tiêu giảm nghèo luôn được các cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội quan tâm hàng đầu, tạo điều kiện cho các hộ nghèo vay vốn ưu đãi để sản xuất, chăn nuôi, nâng cao đời sống sớm thoát nghèo, tỷ lệ hộ nghèo năm 2015 là 3,9%, làng không còn nhà tạm, nhà dột nát. Tổng thu nhập bình quân 24.4 triệu đồng/ khẩu/ năm.

Công tác xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần chăm lo sự nghiệp giáo dục, chăm sóc sức khỏe thực hiện dân số kế hoạch hóa gia đình luôn được trú trọng, nhà văn hóa đã được xây dựng khang trang là nơi sinh hoạt chính trị, văn hóa của nhân dân trong khu; 100% hộ gia đình trong làng thực hiện tốt quy ước, hương ước nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và mừng thọ. Năm 2015 Làng Hữu Bổ có 456 / 481 hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa đạt tỷ lệ 95 %.

Thay mặt Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó chủ tịch Nguyễn Văn Pha nhiệt liệt biểu dương thành tích của Làng Hữu Bổ- xã Kinh Kệ đã đạt được trong năm 2015.

Phó chủ tịch Nguyễn Văn Pha khẳng định, “việc xây dựng đời sống văn hóa ở mỗi gia đình, ở khu dân cư có thành công là do chính bàn tay xây dựng của mỗi con người ở khu dân cư chúng ta. Nếu chúng ta có ý thức, có trách nhiệm, có hiểu biết pháp luật thì sẽ xây dựng khu dân cư trong lành, bình yên và giàu đẹp để chính chúng ta được hưởng thụ”.

Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Pha dự ngày hội Đại đoàn kết tại Phú Thọ - 1

Phó chủ tịch Nguyên Văn Pha tặng quà khu 4, xã Hương Nộn, huyện Tam Nông.

Phó chủ tịch Nguyễn Văn Pha bày tỏ mong muốn trong thời gian tới Ủy ban MTTQ và các đoàn thể xã Kinh Kệ cần động viên nhân dân tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị - kinh tế - xã hội, phát huy được vai trò to lớn của khối đại đoàn kết trong thời kỳ mới. Tổ chức thật tốt các phong trào thi đua yêu nước của nhân dân, nhằm khích lệ động viên những điển hình tiên tiến, những tập thể và cá nhân tiêu biểu tạo đà thi đua mới lập thành tích chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, các sự kiện chính trị của đất nước năm 2016.

Tiếp tục động viên nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng các tổ chức chính trị xã hội trong sạch vững mạnh, triển khai tốt công tác bầu cử đại biểu quốc hội và HĐND các cấp.

Tổ chức tốt việc sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với chương trình xây dựng NTM, Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, chương trình An sinh xã hội, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, để từ đó đề ra mục tiêu, giải pháp thực hiện có hiệu quả hơn nữa các Cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trong năm 2016 và những năm tiếp theo.

Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Pha dự ngày hội Đại đoàn kết tại Phú Thọ - 2

* Chung vui cùng bà con khu 4, xã Hương Nộn, huyện Tam Nông, Phó chủ tịch Nguyễn Văn Pha khẳng định, trong năm 2015 việc tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư được lồng ghép với việc tổ chức triển khai Ngày pháp luật để khẳng định vị trí, vai trò và nâng cao nhận thức, hiểu biết của quần chúng nhân dân về Hiến pháp, pháp luật và các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Thay mặt Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó chủ tịch Nguyễn Văn Pha đề nghị các cấp uỷ, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở, đặc biệt là cấp cơ sở phải lãnh đạo, tạo điều kiện để MTTQ phát huy tốt những kết quả đã đạt được, nêu cao vai trò hơn nữa của MTTQ trong tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; nêu cao vai trò giám sát và phản biện xã hội… từ đó giúp công tác mặt trận ở các cấp diễn ra sôi nổi, đa dạng và rộng khắp, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần vào tăng trưởng kinh tế và tiến bộ xã hội.

Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Pha dự ngày hội Đại đoàn kết tại Phú Thọ - 3

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Pha dự ngày hội Đại đoàn kết tại Phú Thọ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO