Phó chủ tịch, Tổng thư ký Trần Thanh Mẫn làm việc với huyện nông thôn mới Phong Điền

Lê Quốc Khánh 19/04/2016 15:33

Ngày 19/4, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam đến thăm và làm việc với huyện nông thôn mới Phong Điền (thành phố Cần Thơ).

Phó chủ tịch, Tổng thư ký Trần Thanh Mẫn làm việc với huyện nông thôn mới Phong Điền

Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Trần Thanh Mẫn thăm mô hình nuôi trăn của ông Võ Văn Diện.

Trước khi nghe lãnh đạo xã, huyện báo cáo, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Trần Thanh Mẫn đến thăm 2 mô hình vườn du lịch Mỹ Thơm ấp Nhơn Thọ 1, xã Nhơn Ái gắn kết phát triển kinh tế vườn với du lịch sinh thái và mô hình nuôi trăn của ông Võ Văn Diện làm giàu bằng nghề nuôi trăn với hơn 1.000 con.

Thăm xã NTM Nhơn Ái, Chủ tịch UBND xã Lê Trung Hiếu báo cáo, khi thực hiện chủ trương xây dựng NTM, xã chỉ đạt 8/20 tiêu chí. Các tiêu chí đạt thấp là giao tho6gn, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, nhà ở, môi trường,… cần được đầu tư tập trung với kinh phí lớn.

Phó chủ tịch, Tổng thư ký Trần Thanh Mẫn làm việc với huyện nông thôn mới Phong Điền - 1

Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Trần Thanh Mẫn thăm mô hình vườn du lịch sinh thái Mỹ Thơm.

Căn cứ vào tình hình thực tế ở địa phương, Ban chỉ đạo, ban quản lý xây dựng NTM xã bám sát lộ trình của đề án xây dựng NTM qua đó xây dựng kế hoạch cụ thể, vận động cả hệ thống chính trị và nhân dân cùng thực hiện, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, rút kinh nghiệm để uốn nắn kịp thời.

Qua 5 năm thực hiện, được sự đồng thuận của cả cộng đồng, xã đã huy động nhiều nguồn lực đầu tư gần 341,5 đồng hoàn thiện kết cấu hạ tầng về giao thông, thủy lợi, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, kéo điện, cấp nước, chợ nông thôn, vệ sinh môi trường trong đó nổi bật là tạo cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp cho vùng nông thôn. An ninh trật tự xã hội được giữ vững.

Bí thư huyện ủy Phong Điền Nguyễn Thành Đông cho biết: Cuối năm 2015, Thủ tướng Chính phủ đã công nhận Phong Điền là huyện NTM.
Đây là đơn vị thứ 2 ở ĐBSCL được công nhận NTM.

Phó chủ tịch, Tổng thư ký Trần Thanh Mẫn làm việc với huyện nông thôn mới Phong Điền - 2

Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Trần Thanh Mẫn
nghe báo cáo tình hình xây dựng NTM huyện Phong Điền.

Hiện 5/6 xã đã đạt chuẩn NTM. Xã Nhơn Nghĩa đang hoàn thiện 2 tiêu chí về trường học và cơ sở vật chất văn hóa, phấn đấu đến tháng 6-2016 được công nhận đạt NTM.

Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: Huyện Phong Điền được Chính phủ công nhận NTM là công sức của cả hệ thống chính trị và nhân dân.

Được công nhận là huyện NTM, Phong Điền cần tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính; tiếp tục hoàn thiện về kết cấu hạ tầng nông thôn; phải chuyển dịch cơ cấu sản xuất để không ngừng nâng cao thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân; phát động phong trào học tập suốt đời để nâng cao trình độ dân trí, trình độ học vấn; vận động nhân dân thực hiện phong trào sáng, xanh, sạch, đẹp; vận động nhân dân cải tạo cảnh quan, môi trường; Tham gia thực hiện vệ sinh, an toàn thực phẩm; Tăng cường giữ gìn an ninh trật tự, an toàn ở nông thôn.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phó chủ tịch, Tổng thư ký Trần Thanh Mẫn làm việc với huyện nông thôn mới Phong Điền

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO