Phụng sự chúng sinh theo cách của mình

Phạm Hữu Thu 01/12/2015 08:30

Mãi đến tận cuối tháng 11, Huế mới có mưa. Hiện tượng bất thường này báo hiệu thời tiết thay đổi, bởi đây là mùa đông đầu tiên ở Huế không có những cơn mưa dầm dề dẫn đến những trận lũ lớn. Với tinh thần nhập thế, Phật giáo xứ Huế đã không khoanh tay đứng nhìn.Thông qua chương trình Biến đổi khí hậu do Trung tâm hỗ trợ cộng đồng Hải Đức thực hiện, họ đã chung tay phụng sự chúng sinh theo cách của mình.

Phụng sự chúng sinh theo cách của mình

Hòa thượng- Bác sĩ Thích Hải Ấn trao giấy chứng nhận
cho các học viên dự lớp tập huấn sơ cấp cứu.

Giải thích về cơ duyên này, Hòa thượng-Bác sĩ Thích Hải Ấn,Ủy viên Thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Thừa Thiên -Huế, kiêm Giám đốc Trung tâm hỗ trợ cộng đồng Hải Đức cho biết, những năm gần đây, các hiện tượng thời tiết cực đoan ngày càng gia tăng về tần suất và tác động lớn đến đời sống, sức khỏe, kinh tế-xã hội của cộng đồng ven biển, đầm phá, vùng thấp trũng và vùng núi của Thừa Thiên - Huế.

Tuy vậy, nhận thức và kiến thức cơ bản về biến đổi khí hậu cũng như kỹ năng phòng ngừa ứng phó thiên tai của các cộng đồng nghèo còn chưa đầy đủ.

“Công tác xã hội, đặc biệt là hỗ trợ sức khỏe và tâm lý cho nạn nhân chịu tác động của thiên tai còn có nhiều hạn chế, do vậy thông qua Trung tâm hỗ trợ cộng đồng Hải Đức, chúng tôi chủ động xin tham gia dự án Biến đổi khí hậu nhằm đào tạo kỹ năng, kiến thức về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý khắc phục rủi ro thiên tai” - Hoà thượng Thích Hải Ấn nhấn mạnh.

Chương trình này được Tổ chức Bắc Âu trợ giúp Việt Nam-NCA cam kết tài trợ (gần 4 tỷ đồng) giúp Trung tâm triển khai dự án “Xây dựng năng lực cộng đồng nhằm giảm tình trạng dễ bị tổn thương với biến đổi khí hậu và các vấn đề sức khỏe liên quan biến đổi khí hậu ở Thừa Thiên - Huế”.

Đây là dự án góp phần đẩy nhanh việc thực hiện Đề án 1002 của Chương trình Mục tiêu Quốc gia về giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020 của Chính phủ.

Dự án này được triển khai trong vòng 3 năm, kể từ tháng 6-2014. Nơi được chọn để triển khai là 15 xã, phường thấp trũng hoặc ven đầm phá của các huyện Phú Lộc, Phú Vang, Phong Điền, Quảng Điền, thị xã Hương Thủy và thành phố Huế.

Theo Hoà thượng Thích Hải Ấn, do biến đổi khí hậu và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng là lĩnh vực còn mới mẻ nên ngay từ đầu, Trung tâm đã tập trung đào tạo, huấn luyện nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng cho đội ngũ trực tiếp tham gia chương trình biến đổi khí hậu.

“Chính đội ngũ được tập huấn, đào tạo này sẽ là lực lượng nòng cốt tham gia triển khai các hoạt động nâng cao nhận thức và năng lực cho cộng đồng”- Hoà thượng Thích Hải Ấn khẳng định.

Để đưa chương trình đến với cộng đồng, sau khi làm lễ ra mắt “Đội phản ứng nhanh”, đầu tháng 10/2015, Trung tâm hỗ trợ cộng đồng Hải Đức phối hợp với Hội chữ thập đỏ Thừa Thiên - Huế tổ chức khóa huấn luyện “Hoạt động cộng đồng ứng phó với thảm họa – CADRE” cho 58 thành viên là thanh niên được tuyển chọn từ các Gia đình Phật tử: An Lạc (Phú Hiệp – TP Huế), An Truyền (Phú An – huyện Phú Vang), Mỹ Á (Vinh Hải- huyện Phú Lộc), Kim Đài (Thủy Bằng – Thị xã Hương Thủy) và La Vân Thượng (Quảng Thọ - huyện Quảng Điền)…

Với tinh thần vô ngã vị tha, những người con Phật ở xứ Huế đã và đang chung tay góp phần giảm tình trạng dễ bị tổn thương và rủi ro do biến đổi khí hậu gây ra cho cộng đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phụng sự chúng sinh theo cách của mình

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO