Quảng Bình: Tổ chức hiệu quả các hoạt động vì người nghèo

Xuân Thi 04/10/2019 20:55

Quý 4 năm 2019, Mặt trận ở Quảng Bình phải tổ chức hiệu quả các hoạt động Tháng cao điểm vì người nghèo; “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư và kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam.

Quảng Bình: Tổ chức hiệu quả các hoạt động vì người nghèo

Quang cảnh Hội nghị giao ban công tác Mặt trận quý 3 năm 2019 ở Quảng Bình.

Đây là ý kiến của bà Phạm Thị Hân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình tại Hội nghị giao ban công tác Mặt trận quý III năm 2019 được tổ chức chiều ngày 4/10, tại huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Quý III năm 2019, công tác Mặt trận ở tỉnh Quảng Bình tiếp tục được triển khai với nhiều hoạt động thiết thực góp phần vào việc hoàn thành các tiêu chí về kinh tế- xã hội của địa phương. Mặt trận các cấp tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Trung ương chủ trì.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã được Mặt trận các cấp ở Quảng Bình triển khai có chiều sâu. Công tác chăm lo cho người nghèo, cứu trợ và các chương trình an sinh xã hội được Mặt trận Quảng Bình quan tâm thực hiện hiệu quả với nhiều hình thức phong phú; phối hợp với các ban, ngành xây mới, sửa chữa 70 nhà ở và tặng quà cho hộ nghèo với tổng số tiền 5 tỷ đồng.

Thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội, Mặt trận các cấp đã và đang tiến hành 13 cuộc giám sát độc lập, phối hợp giám sát, kiểm tra và khảo sát 18 cuộc đạt chất lượng. Việc xây dựng khối đại đoàn kết, trong đồng bào các dân tộc, tôn giáo được Mặt trận các cấp quan tâm thực hiện.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về những kết quả đạt được trong công tác Mặt trận thời gian qua; đồng thời nêu những vấn đề còn tồn tại, hạn chế như: việc nắm bắt tình hình, tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân có nơi vẫn còn thiếu chủ động, chưa kịp thời; ở một số cơ sở, công tác Mặt trận vẫn còn mang tính hình thức, chậm đổi mới về phương thức, hiệu quả chưa cao; công tác phản biện xã hội cấp xã còn gặp nhiều khó khăn...

Phát biểu kết luận tại hội nghị, bà Phạm Thị Hân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình yêu cầu Mặt trận các huyện, thị xã, thành phố trong quý 4 năm 2019 cần tiếp tục bám sát địa bàn cơ sở; nắm chắc tình hình dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh; tổ chức các cuộc giám sát, phản biện xã hội đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Đặc biệt, Mặt trận các cấp ở Quảng Bình phải tổ chức hiệu quả các hoạt động Tháng cao điểm vì người nghèo; “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư và kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam...

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Bình: Tổ chức hiệu quả các hoạt động vì người nghèo

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO