Sớm ra mắt thương hiệu gạo của Việt Nam

Quốc Trung 29/11/2019 14:06

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn lưu ý, thời gian qua, Việt Nam luôn đứng nhất, nhì, ba thế giới về xuất khẩu gạo nhưng đến nay vẫn chưa có được thương hiệu gạo, đây là vấn đề mà thời gian tới cần phải tính toán và sớm cho ra thương hiệu gạo của chúng ta…

Sớm ra mắt thương hiệu gạo của Việt Nam

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn trả lời ý kiến cử tri.

Ngày 29/11, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn dẫn đầu đoàn đại biểu quốc hội đơn vị TP Cần Thơ cùng với đại biểu Trần Thị Vĩnh Nghi, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Phó Trưởng ban Dân vận Thành uỷ Cần Thơ có buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XIV tại quận Thốt Nốt.

Tại đây đại biểu Trần Thị Vĩnh Nghi báo cáo nhanh với các cử tri về kết quả kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XIV, theo đó, sau 28 ngày làm việc, kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XIV đã thông qua 11 luật, 17 nghị quyết, cho ý kiến về 10 dự án luật; thực hiện việc giám sát tối cao chuyên đề “Việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014 – 2018”. Kỳ họp này cũng tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn các Bộ trưởng. Đồng thời Quốc hội cũng xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, nhân sự và một số vấn đề quan trọng khác…

Tại buổi tiếp xúc, đoàn đại biểu đã ghi nhận nhiều ý kiến của cử tri quận Thốt Nốt phản ánh các vấn đề nóng đang diễn ra trên địa bàn và những quan tâm về các chính sách, quy định hiện hành.

Cụ thể, cử tri cho rằng dịch tả lợn châu Phi vừa qua gây thiệt hại nặng nề cho bà con, hiện giá heo đang tăng cao, lượng thịt heo đang khan hiếm;

Cử tri phường Thuận Hưng cũng mong muốn Chính phủ, đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển các tỉnh, thành vùng ĐBSCL;

Sớm ra mắt thương hiệu gạo của Việt Nam - 1

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri tại quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ.

Cử tri phường Trung Kiên cho rằng, quy định bằng cấp tin học, ngoại ngữ hay chứng chỉ nghề nghiệp đang làm khó cho việc tuyển dụng, cất nhắc các vị trí đối với cán bộ công chức, viên chức đây là gánh nặng khiến cán bộ công chức, viên chức ảnh hưởng đến quá trình công tác;

Cử tri phường Thới Thuận, cho rằng tuyến quốc lộ 80 từ Cần Thơ đi Rạch Giá tỉnh Kiên Giang nhỏ hẹp và đang xuống cấp gây ảnh hưởng đến quá trình lưu thông của bà con, đề nghị sớm nâng cấp, mở rộng để bà con đi lại thuận tiện;

Cử tri phường Thốt Nốt phản ánh tình trạng hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng quảng cáo tràn lan trên mạng xã hội chưa được quản lý chặt, khiến người dân bị lừa đảo. Đề nghị Quốc hội, Chính phủ kiểm soát chặt chẽ, xử lý nghiêm các bộ ngành có liên quan để xảy ra tình trạng trên;

Cử tri cũng quan tâm đến giống gạo ST 25 chính thức được công nhận là gạo ngon nhất thế giới, thông tin này bà con rất vui mừng cần có giải pháp nhân rộng giống lúa này ở ĐBSCL và có hướng quản lý các giống lúa gạo chất lượng để tránh làm giả ảnh hưởng đến thương hiệu lúa gạo gây thiệt hại cho người nông dân sản xuất lúa gạo và vùng sản xuất lúa gạo Cần Thơ nói chung và vùng ĐBSCL nói riêng.

Trả lời ý kiến của cử tri phản ánh về việc xuống cấp của tuyến quốc lộ 80, đại diện Sở Giao thông – Vận tải (GTVT) TP Cần Thơ cho biết, qua kiến nghị bà con cử tri về việc xuống cấp của quốc lộ 80, Sở GTVT đã có công văn gửi cho Bộ GTVT và nhận được báo cáo của Bộ. Theo đó tuyến quốc lộ 80 sẽ được Cục Giao thông đường bộ 4 tiến hành các thủ tục, các bước sẽ nâng cấp, sửa chữa trong thời gian tới.

Sớm ra mắt thương hiệu gạo của Việt Nam - 2

Đại biểu Trần Thị Vĩnh Nghi thông tin kết quả kỳ họp.

Đối với ý kiến của cử tri băn khoăn về dịch tả lợn châu Phi và việc tăng giá, thiếu nguồn thịt heo phục vụ trong dịp Tết, ông Nguyễn Minh Toại, Giám đốc Sở Công Thương cho biết, dịch tả lợn châu Phi làm giảm lượng thịt trên địa bàn thành phố khá nhiều, cung nhỏ hơn cầu nên thời gian qua giá có tăng, có thời điểm tăng từ 40 ngàn/1 kg lên 70 ngàn/1 kg, hiện đang ổn định từ 60 đến 65 ngàn/1 kg.

Thời gian qua, Bộ NN&PTNT và Bộ Công Thương đã ngồi lại tính toán cân đối lượng hàng trong đó có thịt heo cho dịp Tết, có thể sẽ phải nhập khẩu thịt heo. Ông Toại cũng khuyến cáo bà con nên chọn lựa các sản phẩm, mặt hàng khác thay thế thịt heo giai đoạn Tết tới. Hiện nay bà con chưa thể tái đàn, tránh trình trạng dịch tả lợn châu Phi quay trở lại…

Đối với ý kiến cử tri về việc ngăn chặn hàng gian, hàng giả tràn lan trên mạng xã hội và một số nơi, ông Toại cho biết, thời gian qua, lực lượng phòng, chống hàng gian, hàng giả thường xuyên kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp này. Việc kiểm soát và quản lý các quảng cáo sản phẩm trên mạng xã hội, hiện cơ quan chức năng đang tích cực tìm cách để kiểm soát và ngăn chặn…

Ông Toại cho rằng, các hình thức quảng cáo trên mạng xã hội, Zalo hay Facebook biến tướng nhiều, trước tiên người dân cần thận trọng thẩm định các nguồn tin này, nếu phát hiện xuất sứ hàng hoá không rõ hay các hoạt động kêu gọi hội nghị, hội thảo khách hàng không cho phép người dân cần báo ngay với cơ quan chức năng để kiểm tra, xử lý.

Ghi nhận và trả lời ý kiến của cử tri quận Thốt Nốt, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết, vừa qua, dịch tả lợn Châu Phi đã làm ảnh hưởng rất lớn đến sự tăng trưởng của ngành nông nghiệp, hiện cả nước đã tiêu huỷ hơn 5,7 triệu con heo…

Chính phủ đã chỉ đạo giải pháp cho thời gian tới cần tăng cường chăn nuôi thêm các loại gia cầm như gà, vịt để thay thế lượng thịt ăn hàng tháng, tăng lượng thịt phục vụ trong dịp Tết Nguyên Đán. Nhà nước sẽ tính toán nhập thịt heo phục vụ cho người dân, mặt khác ngành Công Thương phải tính toán làm sao kiềm chế được giá tránh tăng ảo ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Sớm ra mắt thương hiệu gạo của Việt Nam - 3

Cử tri quận Thốt Nốt phát biểu.

Đối với ý kiến của cử tri phản ánh tuyến cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận-Cần Thơ tiến độ chậm. Người đứng đầu mặt trận cho biết: “Tôi cũng thấy rằng chưa có tuyến quốc lộ nào mà làm chậm như tuyến này. Hiện, Thủ tướng Chính phủ đã trực tiếp chỉ đạo Bộ GTVT năm 2020 cơ bản hoàn thành, năm 2021 thông xe tuyến Trung Lương-Mỹ Thuận. Còn tuyến Mỹ Thuận-Cần Thơ đang tính toán dự kiến hoàn thành giai đoạn 2020-2025”.

Đối với ý kiến cử tri phản ánh về quy định bằng cấp ngoại ngữ, tin học trong việc tuyển dụng công chức, viên chức, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho biết: “Việc này, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã nói, tới đây sẽ xem xét việc tuyển cán bộ công chức viên chức sẽ giảm đi các thủ tục, giấy tờ, bằng cấp không thực tế…”

Về ý kiến của cử tri cần tăng cường quản lý hàng gian, hàng giả, nhái, kém chất lượng, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho biết, đây là vấn đề mà chúng ta cần đấu tranh quyết liệt. Thời gian qua, Quốc hội, Chính phủ rất quan tâm tới vấn đề chống hàng gian, hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng, đồng thời yêu cầu cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra và xử lý nghiêm. Đối với việc xử lý các sim rác, Chính phủ cũng chỉ đạo quyết liệt các nhà mạng làm sao không còn tình trạng sim rác hoạt động vào những năm tới…

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng vui mừng khi thấy người dân quan tâm về sự kiện giống gạo ST25 vừa được thế giới công nhận là giống gạo ngon nhất thế giới và đồng tình với người dân về mong muốn được nhân rộng giống lúa, gạo này cho người dân sản xuất.

Tuy nhiên Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng băn khoăn: “Theo tôi nhân giống lúa ST25 này ra thì dễ nhưng về chất lượng có đạt được như vậy hay không cần phải tính toán nhiều mặt nhất là tính chất thổ nhưỡng ở các nơi có phù hợp với thổ nhưỡng như ở vùng đất Sóc Trăng hay không. Việc quan trọng lúc này là nghiên cứu bảo vệ thương hiệu gạo này làm sao cho tốt.”

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng lưu ý thêm: “Thời gian qua Việt Nam chúng ta xuất khẩu gạo luôn đúng nhất, nhì, ba thế giới nhưng đến nay vẫn chưa có được thương hiệu gạo, đây là điều mà thời gian tới chúng ta cần phải tính toán và sớm cho ra thương hiệu gạo của chúng ta…”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sớm ra mắt thương hiệu gạo của Việt Nam

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO