Son sắt nghĩa tình: Trường Sơn Đông - Trường Sơn Tây

Hương DiệpẢnh: Quang Vinh 07/12/2019 22:04

Tối 7/12, tại Nghệ An, UBTƯ MTTQ Việt Nam, Ủy ban Dân tộc, UBND tỉnh Nghệ An phối hợp với UBTƯ Mặt trận Lào xây dựng đất nước tổ chức chương trình giao lưu nhân dân giữa đại biểu các dân tộc thiểu số tiêu biểu khu vực hai bên biên giới Việt - Lào với chủ đề: “Son sắt nghĩa tình: Trường Sơn Đông - Trường Sơn Tây”.

Son sắt nghĩa tình: Trường Sơn Đông - Trường Sơn Tây

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn và các đại biểu tham dự Chương trình.

Tham dự Chương trình, về phía Việt Nam có ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; ông Nguyễn Đắc Vinh; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; ông Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; ông Thái Thanh Quý, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cùng đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam và cộng đồng các dân tộc thiểu số sinh sống tại 10 địa phương có đường biên giới giáp với nước bạn Lào.

Về phía nước bạn Lào có ông Xay Xổm Phon Phôm Vi Hẳn, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch UBTƯ Mặt trận Lào xây dựng đất nước; ông Khăm Bay Đăm Lắt, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBTƯ Mặt trận Lào xây dựng đất nước; ông Khăm Mặn Sun Vị Lợt, Bộ Trưởng Bộ Nội vụ Lào cùng bà con sinh sống tại 10 tỉnh giáp biên với Việt Nam.

Phát biểu khai mạc chương trình, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến khẳng định, trên nền tảng mối quan hệ đặc biệt, vĩ đại giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào, đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống dọc biên giới Việt Nam - Lào luôn kề vai, sát cánh bên nhau trong đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ đất nước; luôn đồng cam, cộng khổ, chia ngọt sẻ bùi, “bát cơm xẻ nửa, hạt muối cán đôi”.

“Truyền thống ấy đã được xây dựng từ lâu đời, lưu truyền từ đời này sang đời khác, được nhân dân hai nước gìn giữ, vun đắp ngày càng bền vững, không gì lay chuyển được”, ông Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.

Để mối quan hệ “máu thịt ấy” ngày càng đơm hoa, kết trái, UBTƯ MTTQ Việt Nam, Ủy ban Dân tộc, UBND tỉnh Nghệ An phối hợp với UBTƯ Mặt trận Lào xây dựng đất nước tổ chức chương trình giao lưu nhân dân giữa đại biểu các dân tộc thiểu số tiêu biểu khu vực hai bên biên giới Việt - Lào với chủ đề: “Son sắt nghĩa tình: Trường Sơn Đông - Trường Sơn Tây”.

Chương trình sẽ mang tới cho 300 đại biểu ưu tú của đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống dọc biên giới hai nước những màn múa hát đặc sắc, những lời ca nồng nàn, sâu lắng, qua đó giúp nhân dân hai nước cùng nhau đoàn kết, phấn đấu xây dựng đất nước Việt Nam - Lào ngày càng phát triển, mọi người mọi nhà đều có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Son sắt nghĩa tình: Trường Sơn Đông - Trường Sơn Tây - 1

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Chương trình.

Bày tỏ niềm vui mừng khi tham dự chương trình giao lưu nghệ thuật đặc biệt, Chủ tịch UBTƯ Mặt trận Lào xây dựng đất nước Xay Xổm Phon Phôm Vi Hẳn khẳng định, đây là sự kiện chính trị quan trọng, góp phần vun đắp và tăng cường mối quan hệ hữu nghị, truyền thống vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.

Ông Xay Xổm Phon Phôm Vi Hẳn tin tưởng, thành công của chương trình giao lưu nghệ thuật sẽ góp phần vào việc xây dựng đường biên giới giữa hai nước hòa bình, hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển.

Trong tình đồng chí, tình anh em sâu sắc giữa hai Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến 300 đại biểu tham dự chương trình giao lưu, đồng thời nhấn mạnh, chương trình diễn ra trong thời điểm đầy ý nghĩa khi hai nước đang có nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 70 năm “Ngày truyền thống quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào”.

Khẳng định nhân dân hai nước Việt Nam - Lào có mối quan hệ hữu nghị, hợp tác, gắn bó với nhau từ lâu đời, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng tình đoàn kết truyền thống giữa hai dân tộc đã được tôi luyện, thử thách trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, cùng chung một chiến hào trên tinh thần “hạt gạo cắn đôi, cọng rau bẻ nửa”, cùng chung vận mệnh, mục tiêu chiến đấu chống kẻ thù chung để giành độc lập cho đất nước, hòa bình cho nhân dân các dân tộc hai nước.

Son sắt nghĩa tình: Trường Sơn Đông - Trường Sơn Tây - 2

Chủ tịch UBTƯ Mặt trận Lào xây dựng đất nước Xay Xổm Phon Phôm Vi Hẳn phát biểu tại Chương trình.

Theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, mối quan hệ đặc biệt Việt - Lào do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cay Sỏn Phôm Vi Hẳn xây dựng, được các thế hệ lãnh đạo kế thừa, đồng bào các dân tộc hai nước luôn gìn giữ, vun đắp và đã trở thành di sản vô giá của hai dân tộc Việt - Lào. Ngày nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân cách mạng Lào, 2 nước đã giành được những thành tựu to lớn về mọi mặt trong xây dựng và phát triển đất nước; quan hệ đặc biệt giữa hai nước không ngừng phát triển toàn diện, sâu rộng và ngày càng thiết thực, hiệu quả trên các lĩnh vực như chính trị, kinh tế, quốc phòng - an ninh, văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học công nghệ.

“Nhân dân hai nước ngày càng đoàn kết, quyết tâm giữ gìn, bảo vệ và phát huy truyền thống quý báu đó để tiếp tục trao truyền lại cho các thế hệ mai sau”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định.

Nhắc tới vai trò của đội ngũ đồng bào dân tộc thiểu số ở hai bên đường biên giới, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đánh giá cao nỗ lực của nhân dân hai nước khi luôn đồng tâm, đồng lòng xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và cùng phát triển; cùng mở rộng hợp tác về kinh tế như tổ chức các chợ biên giới để trao đổi hàng hóa, giúp nhau tăng gia, sản xuất được mở rộng; giao lưu văn hóa được thường xuyên tổ chức nhằm nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân; đồng thời hai bên cùng phối hợp bảo vệ cột mốc biên giới, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự được đẩy mạnh.

Son sắt nghĩa tình: Trường Sơn Đông - Trường Sơn Tây - 3

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Chương trình.

“Giao lưu lần này là dịp để các đại biểu trao đổi, tìm hiểu, học hỏi lẫn nhau; qua lời ca, điệu múa sẽ càng hiểu về nhau hơn để khi trở về quê hương, các anh, các chị, các đồng chí sẽ chia sẻ những kinh nghiệm, trải nghiệm của mình với gia đình, với nhân dân trong buôn, làng, thôn, bản và tuyên truyền về tình hữu nghị đặc biệt Việt-Lào, vận động nhân dân cùng nhau phát triển vùng biên giới ấm no, hạnh phúc”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn kỳ vọng.

Bày tỏ niềm biết ơn tới các anh hùng, liệt sỹ, các thế hệ tiền bối đã hy sinh và vun đắp cho tình hữu nghị thủy chung, son sắt giữa hai nước Việt-Lào, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tin tưởng, thông qua chương trình, tình đoàn kết đặc biệt, gắn bó truyền thống giữa nhân dân hai nước và các địa phương hai bên biên giới tiếp tục được củng cố vững chắc, phát triển bền vững.

Son sắt nghĩa tình: Trường Sơn Đông - Trường Sơn Tây - 4

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao cờ lưu niệm cho đại biểu tiêu biểu tham dự đêm giao lưu.

Son sắt nghĩa tình: Trường Sơn Đông - Trường Sơn Tây - 5

Chủ tịch UBTƯ Mặt trận Lào xây dựng đất nước Xay Xổm Phon Phôm Vi Hẳn và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến trao cờ lưu niệm cho đại biểu tiêu biểu tham dự đêm giao lưu.

Son sắt nghĩa tình: Trường Sơn Đông - Trường Sơn Tây - 6

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch UBTƯ Mặt trận Lào xây dựng đất nước Xay Xổm Phon Phôm Vi Hẳn, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến trao cờ lưu niệm cho đại biểu tiêu biểu tham dự đêm giao lưu.

Son sắt nghĩa tình: Trường Sơn Đông - Trường Sơn Tây - 7

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch UBTƯ Mặt trận Lào xây dựng đất nước Xay Xổm Phon Phôm Vi Hẳn và các đại biểu múa điệu Lam Vông với các nghệ sĩ.

Son sắt nghĩa tình: Trường Sơn Đông - Trường Sơn Tây - 8

Son sắt nghĩa tình: Trường Sơn Đông - Trường Sơn Tây - 9

Tiết mục văn nghệ biểu diễn tại đêm giao lưu.

Son sắt nghĩa tình: Trường Sơn Đông - Trường Sơn Tây - 10

Son sắt nghĩa tình: Trường Sơn Đông - Trường Sơn Tây - 11

Toàn cảnh buổi giao lưu.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Son sắt nghĩa tình: Trường Sơn Đông - Trường Sơn Tây

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO