Tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Triều Tiên

Trung HiếuẢnh: Quang Vinh 02/01/2020 17:39

Chiều 2/1, tại Hà Nội, ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam đã tiếp ông Ri Ho Jun, Tham tán Đại sứ quán Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên tại Việt Nam tới chuyển điện mừng năm mới của Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân chủ Thống nhất Tổ quốc Triều Tiên gửi tới UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Triều Tiên

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh tiếp ngài Tham tán Ri Ho Jun.

Tại buổi tiếp, ông Ri Ho Jun đã gửi lời chúc mừng năm mới 2020 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân chủ Thống nhất Tổ quốc Triều Tiên tới UBTƯ MTTQ Việt Nam; chúc mừng những thành tựu to lớn mà Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam đã đạt được trong sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước.

Nhân dịp này ông Ri Ho Jun cũng đã thông tin về tình hình chính trị, kinh tế xã hội của Triều Tiên trong thời gian qua; đồng thời bày tỏ tin tưởng trong thời gian tới quan hệ hợp tác giữa của Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân chủ Thống nhất Tổ quốc Triều Tiên và UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ tiếp tục được củng cố, tăng cường qua đó góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước Triều Tiên - Việt Nam.

Tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Triều Tiên - 1

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh trao đổi với ngài Tham tán Ri Ho Jun.

Thay mặt UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh trân trọng cảm ơn tình cảm của Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân chủ Thống nhất Tổ quốc Triều Tiên nhân dịp năm mới 2020.

Chúc mừng những thành tựu to lớn mà Triều Tiên đã đạt được trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Lao động Triều Tiên, nhân dân Triều Tiên sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.

Tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Triều Tiên - 2

Quang cảnh buổi tiếp.

Theo Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh, trong thời gian qua mối quan hệ hợp tác giữa hai bên đã tiếp tục được tăng cường đặc biệt là chuyến thăm của Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tới Triều Tiên vào tháng 9/2018. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong việc trao đổi những thành quả và kinh nghiệm trong phong trào Mặt trận và tăng cường hơn nữa tình đoàn kết và hợp tác giữa hai nước.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh bày tỏ tin tưởng, trong thời gian tới mối quan hệ giữa UBTƯ MTTQ Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân chủ Thống nhất Tổ quốc Triều Tiên sẽ tiếp tục có bước phát triển mới; đồng thời mong muốn, trong năm 2020, hai bên sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm 70 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, qua đó góp phần thúc đẩy mối quan quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam- Triều Tiên.

Tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Triều Tiên - 3

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh gắn tặng logo biểu trưng của MTTQ Việt Nam cho ngài Tham tán Ri Ho Jun.

Tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Triều Tiên - 4

Ngài Tham án Ri Ho Jun tặng quà Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Hầu A Lềnh.

Tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Triều Tiên - 5

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh, ngài Tham tán Ri Ho Jun cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Triều Tiên

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO