Thể thao đoàn kết

Xuân Thi 11/11/2017 08:50

Không chỉ tạo sân chơi thể thao, thắt chặt tình đoàn kết, các hoạt động thể thao trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, thiết thực triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Những ngày đầu tháng 11, khi hoạt động khắc phục hậu quả cơn bão số 10 đã cơ bản, người dân ở các khu dân cư trên địa bàn toàn tỉnh Quảng Bình lại sôi nổi tổ chức các hoạt động thi đấu thể thao trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư nhân dịp kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2017).

Bà Dương Thị Lan tiểu khu 3, thị trấn Hoàn Lão (huyện Bố Trạch) cho biết: Để chuẩn bị cho Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, gần một tháng qua, chị em trong tiểu khu đã thường xuyên tập luyện và thi đấu giao hữu với đội bóng nữ tiểu khu 2.

Tổ chức thi đấu thể thao trong ngày hội nhằm tạo sân chơi cho mọi người sau thời gian dài tập luyện, đồng thời tăng cường tình đoàn kết xóm làng ở địa phương.

Để chuẩn bị cho ngày hội đại đoàn kết dân tộc, những ngày này, phong trào tập luyện thể dục thể thao ở các khu dân cư trên địa bàn huyện Bố Trạch diễn ra rất sôi nổi.

Tại xã Cự Nẫm, ông Nguyễn Đức Thuận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã cho biết: Hiện tại, các cụ trung, cao tuổi ở 13 khu dân cư trên địa bàn xã đang tập các bài thể dục dưỡng sinh để biểu diễn trong ngày hội. Buổi chiều, tại các nhà văn hoá của các tiểu khu, thanh niên, phụ nữ tập luyện bóng chuyền để thi đấu giao lưu.

Chúng tôi về thôn 19-5 (xã Quảng Đông), địa phương bị nhiều thiệt hại sau cơn bão số 10.

Ông Trịnh An Toàn, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn cho biết: Mặc dù sau bão, thôn 19-5 còn nhiều khó khăn, nhưng với sự đồng sức đồng lòng giúp nhau vượt qua hoạn nạn, những ngày này, hòa trong không khí hân hoan của Ngày hội Đại đoàn kết, người dân trong thôn đã tích cực tập luyện văn nghệ và thể thao. Do đó, trong ngày hội đại đoàn kết dân tộc, chúng tôi sẽ tổ chức môn bóng chuyền và kéo co để mọi người cùng tham gia tạo không khí của ngày hội.

Được biết cũng trong dịp này, chính quyền các địa phương trên địa bàn huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy, Tuyên Hóa, Minh Hóa đã tổ chức các giải thi đấu thể thao để nhân dân tham gia tạo không khí đoàn kết, vui vẻ trong ngày hội.

Đặc biệt, các môn thể thao truyền thống như đẩy gậy, kéo co... được các khu dân cư tổ chức nhằm gìn giữ và phát huy nét văn hóa truyền thống.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thể thao đoàn kết

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO