Tín hữu Tin lành nâng cao ý thức bảo vệ môi trường

Nhã Phương (thực hiện) 02/02/2017 09:10

“Với phương châm “Sống phúc âm, phụng sự thiên chúa, phục vụ Tổ quốc và dân tộc”, Hội Thánh Tin lành Hà Nội đã vận động các tín hữu tôn giáo nâng cao ý thức trong việc bảo vệ môi trường, góp sức xây dựng Thủ đô xanh – sạch – đẹp”, Mục sư phụ tá Hoàng Văn Huy, Hội thánh Tin lành Hà Nội đã khẳng định như vậy với Đại Đoàn Kết.

Mục sư Phụ tá Hoàng Văn Huy.

PV: Thưa ông, bảo vệ môi trường đang là yêu cầu bức thiết từ đời sống, đòi hỏi trách nhiệm đến từ bản thân mỗi một cá nhân con người. Vậy, bảo vệ Môi trường được Hội thánh Tin lành Hà Nội thực hiện như thế nào trong thời gian qua?

Mục sư phụ tá Hoàng Văn Huy: Hưởng ứng lời kêu gọi về bảo vệ Môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu của UBTƯ MTTQ Việt Nam, cũng như việc thực hiện chương trình ký kết phối hợp giữa UBTƯ MTTQ Việt Nam, Bộ Tài nguyên Môi trường và 40 tổ chức tôn giáo thuộc 14 tôn giáo trong ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường, Hội Thánh Tin lành Hà Nội nhận thấy đây là trách nhiệm của mỗi một công dân.

Hội Thánh đã vận động các tín hữu dọn vệ sinh nơi mình sống, phân loại rác thải sinh hoạt hàng ngày, tham gia giao thông có ý thức tắt máy khi dừng đèn xanh đèn đỏ. Ngoài ra, Hội Thánh còn vận động cư dân nơi Hội đứng chân trên địa bàn trồng thêm nhiều cây xanh góp phần làm cho Thủ đô xanh – sạch – đẹp.

Ngoài ra, một trong những điểm nhấn trong công tác bảo vệ môi trường năm 2016 của Hội Thánh đó là trường Chúa Nhật đã tổ chức đi dọn rác ở xung quanh khu vực Bờ Hồ. Hội Thánh thấy rằng, đây không chỉ là trách nhiệm với mình, với cộng đồng tín hữu mà còn thể hiện trách nhiệm chung của một công dân. Việc làm này nêu cao tinh thần của một người tín hữu, một người có đạo đúng như tôn chỉ của Hội thánh Tin lành Việt Nam (Miền Bắc) là “Sống Phúc âm, phụng sự thiên chúa, phục vụ Tổ quốc và dân tộc”. Qua hoạt động bảo vệ môi trường, bà con khu dân cư hưởng ứng tích cực. Bà con thấy rằng đây là việc làm ý nghĩa đánh động vào tâm thức của mỗi người dân.

Cuối năm 2016, Hội thánh cũng tham gia Hội thảo khoa học “Bảo vệ môi trường trên địa bàn Thành phố Hà Nội trong tình hình mới, tầm nhìn 2025”. Tại Hội thảo, Hội thánh đã có bài phát biểu sát thực nói về vai trò của một tín hữu trong việc bảo vệ môi trường sống và cùng với các tổ chức khác trên địa bàn Thủ đô chung tay bảo vệ môi trường bằng trách nhiệm của mình để truyền thông cho mọi người xung quanh nâng cao ý thức hơn.

Vậy Hội Thánh Tin lành Hà Nội đã có cách tuyên truyền đặc biệt như thế nào để các tín hữu nâng cao ý thức cũng như trách nhiệm của mình trong công tác bảo vệ môi trường, thưa Mục sư?

- Trong tôn chỉ hoạt động của mình, Hội Thánh Tin lành Hà Nội luôn vận động bà con tín hữu tích cực tham gia các hoạt động xã hội, sống tốt đời đẹp đạo. Thẩm quyền tối cao trong niềm tin của Tin lành đó là Kinh thánh và chúng tôi đã soạn những bài giảng vào ngày Chủ nhật dựa trên lời Kinh thánh để cho tín hữu thấy được mình đang ở đâu và trách nhiệm của mình đến đâu trong công tác bảo vệ môi trường cũng như những gì liên quan đến cuộc sống hàng ngày của mỗi tín hữu. Việc làm này đã giúp họ thay đổi nhận thức trong việc bảo vệ môi trường từ ngay chính gia đình nhỏ và cộng đồng nơi họ đang sinh sống. Ai làm tốt chúng tôi nêu gương. Tôi thấy rằng, việc làm này còn có sức ảnh hưởng lớn hơn những câu khẩu hiệu sáo rỗng.

Tuyên truyền công tác bảo vệ môi trường là một việc làm mới của Hội Thánh. Vậy, trong quá trình tuyên truyền cũng như khi tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường, Hội thánh gặp phải những khó khăn gì, thưa Mục sư?

- Trong quá trình hoạt động, lúc đầu một số người dân cũng tỏ ra không thiện cảm nhưng khi họ nhìn thấy chúng tôi cần mẫn nhặt từng túi nilong, từng vỏ chai nước khoáng, vớt từng miếng củi khô trên mặt hồ… thì chúng tôi đã nhận được những phản hồi tích cực từ phía người dân cũng như Ban quản lý Bờ Hồ. Khi kết thúc công việc, Ban quản lý Bờ Hồ rất hoan nghênh việc làm của chúng tôi và sẵn sàng chào đón cho lần dọn vệ sinh kế tiếp. Tôi thấy rằng, khi mọi người hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của công việc chúng ta đang làm thì sẽ có sự hợp tác tốt giữa cơ quan quản lý nhà nước, của công dân cũng như trách nhiệm của một tín hữu tin lành.

Trong năm nay Hội thánh Tin lành Hà Nội sẽ kết hợp với UBMTTQ Việt Nam TP Hà Nội để xây dựng và thực hiện các đề án bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố. Trước mắt, Hội thánh sẽ tích cực vận động bà con đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định, tích cực trồng cây xanh… để góp phần làm sạch môi trường của khu, tổ dân phố và Thủ đô Hà Nội.

Theo số liệu thống kê của các cơ quan chức năng, Hà Nội hiện có 266/1.350 làng nghề gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, với khoảng 60.000m3 nước thải chưa qua xử lý xả trực tiếp ra môi trường mỗi ngày; 08 khu công nghiệp, 01 khu công nghiệp cao, 48 cụm công nghiệp và trên 1,6 vạn cơ sở sản xuất công nghiệp nằm ngoài các khu, cụm công nghiệp, hiện còn 01 khu công nghiệp và 30 cụm công nghiệp không có hệ thống xử lý nước thải; có 2.580 bệnh viện, phòng khám (trong đó có 21 bệnh viện Trung ương, 49 bệnh viện cấp TP, 23 bệnh viện tư nhân và trên 1.700 phòng khám đa khoa, chuyên khoa khác); có gần 58.000 cơ sở sản xuất chế biến, kinh doanh thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, kích thích tăng trưởng, trên 5.300 cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tín hữu Tin lành nâng cao ý thức bảo vệ môi trường

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO