TP Hồ Chí Minh: Hiệu quả trong công tác bảo vệ trật tự xã hội

Quốc Định 23/05/2020 07:30

Thực hiện Nghị quyết liên tịch giữa Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam và Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời kỳ mới”, những năm qua, hệ thống Mặt trận TP HCM và các tổ chức thành viên, các sở ban, ngành đã phối hợp chặt chẽ, thực hiện quyết liệt.

TP Hồ Chí Minh: Hiệu quả trong công tác bảo vệ trật tự xã hội

Phối hợp kiểm tra tình hình an ninh trật tự trên địa bàn TP HCM.

Nhờ vậy mà đã thu được kết quả rất quan trọng, trong đó các tệ nạn xã hội, nhiều tụ điểm, cá nhân, tổ chức vi phạm đã được loại bỏ… Ý thức phòng chống tội phạm và nhất là niềm tin của nhân dân đối với hệ thống chính trị ngày được nâng cao.

Từ sự phối hợp ấy đã phát hiện sớm những mầm mống có thể dẫn đến phạm tội; người dân mạnh dạn tố giác những đối tượng có lệnh truy nã và những hành vi vi phạm pháp luật người phạm tội đang lẩn trốn; tham gia xây dựng phong trào toàn dân chống tội phạm. Đồng thời Ban Chỉ đạo Chương trình cũng tổ chức thăm hỏi, động viên thường xuyên các gia đình có con, em nghiện ma túy; thuyết phục gia đình có người nghiện đưa người thân tự nguyện cai nghiện; tham gia xóa các tụ điểm nổi cộm cũ và không để phát sinh tụ điểm mới.

Theo thống kê của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, tính từ năm 2013 đến nay, hệ thống Mặt trận và các tổ chức thành viên đã phối hợp tổ chức được trên 26 ngàn buổi tuyên truyền với gần 3 triệu lượt người dự, phát hơn 6 triệu tờ bướm, treo hơn 5 ngàn pano, 5 ngàn khẩu hiệu tuyên truyền trực quan tại các tuyến đường, tuyến hẻm tụ điểm phức tạp về tình hình ma túy, mại dâm.

Thượng tá Phan Đức Tuấn- Phó Trưởng phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an TP HCM (PV28) cho hay, thông qua công tác tuyên truyền, phối hợp vận động của lực lượng Công an với các tổ chức thành viên, chỉ trong trong 5 năm qua, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho cơ quan Công an gần 122 ngàn nguồn tin liên quan đến an ninh trật tự, trong đó có hơn 61 ngàn tin có giá trị giúp lực lượng Công an làm rõ 16.631 vụ việc, bắt giữ xử lý gần 22 ngàn đối tượng các loại, thu hồi tài sản giá trị hơn 40 tỷ đồng.

Cũng theo ông Tuấn, tính riêng 6 tháng gần đây, quần chúng nhân dân đã cung cấp 1 vạn tin, trong đó có gần 5 ngàn tin có giá trị liên quan đến an ninh trật tự, bắt trên 1.000 đối tượng, thu hồi tài sản trên 2,2 tỷ đồng. Đã xuất hiện nhiều tấm gương dũng cảm trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm như vụ trộm xe máy ở quận 3; vận động nhân dân thu hồi 4 roi điện các loại, 4 bình xịt hơi cay, 1 quả lựu đạn, 24 khẩu súng các loại, 7 hộp tiếp đạn 3 roi điện, 158 hung khí là dao lê, mã tấu, kiếm tự chế…

Hiện thành phố đã xây dựng, duy trì hoạt động được 96 mô hình quần chúng tự quản, tự phòng về an ninh trật tự với nhiều tên gọi khác nhau. Trong đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên đang duy trì hoạt động có hiệu quả của 7 mô hình, gồm: Mô hình 5 + 1 quản lý cảm hóa, giáo dục giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng; CLB gia đình phòng, chống tệ nạn xã hội; đội cán sự xã hội tình nguyện; CLB thanh niên thắp sáng niềm tin; Tổ công tác nhân dân tự quản khu nhà trọ…

Đánh giá về ý nghĩa, hiệu quả của chương trình phối hợp,bà Tô Thị Bích Châu- Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, cho rằng, những hoạt động trên đã thực sự lan tỏa trong đời sống cộng đồng, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần đảm bảo tốt an ninh trật tự ở địa bàn dân cư, tạo động lực thúc đẩy phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát triển ngày càng sâu, rộng, bền vững.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    TP Hồ Chí Minh: Hiệu quả trong công tác bảo vệ trật tự xã hội

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO