Mâu thuẫn việc cháu nội khóc, cụ ông 70 tuổi vung trận 'mưa dao' lên người vợ

Cẩm Kỳ 27/07/2022 18:00

Thấy khó chịu khi cháu nội quấy khóc, Phan Ngọc Vịnh gây sự với các thành viên trong gia đình rồi cầm giao đuổi chém vợ.

Ngày 27/7, TAND tỉnh Hà Tĩnh vừa mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Phan Ngọc Vịnh (70 tuổi, trú xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) về tội Giết người, theo khoản 1, điều 123 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, sáng 26/10/2021, tại nhà riêng ở thôn Hưng Dương (xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên), Phan Ngọc Vịnh thấy "khó chịu" khi cháu nội 5 tuổi quấy khóc, không chịu đi học nên chửi bới các thành viên gia đình.

Tiếp đó, ông Vịnh cầm dép đánh vợ là bà Liên (67 tuổi), sự việc khiến con dâu Võ Thị Ngọc Lan (26 tuổi) lại khuyên can nhưng cũng bị bố chồng cầm gậy inox tấn công, phải ôm con trai chạy vào phòng ngủ trốn.

Bị cáo Phan Ngọc Vịnh tại phiên xử.

Thấy cãi nhau, bà Chu Thị Diên (55 tuổi, hàng xóm gần nhà) sang xem liền bị ông Vịnh đuổi đánh.

Sợ chồng gây thương tích cho người hàng xóm nên bà Liên cầm gậy tre đánh vào chân chồng và yêu cầu không được hành hung bà Diên.

Tuy nhiên, ông Vịnh đã giật lấy gậy từ bà Liên rồi đuổi theo tấn công. Mọi việc chỉ dừng lại khi người đi đường can ngăn.

Khoảng 5 phút sau, lúc trở về thấy con dâu đang đứng trong nhà, ông Vịnh liền lấy con dao dài đặt ở giếng ném về phía con dâu nhưng không trúng. Lúc này, bà Liên từ trong bếp ra, ông Vịnh tiếp tục lấy dao và đuổi chém.

Bị tấn công bất ngờ, bà Liên giơ tay đỡ và bỏ chạy rồi ngã xuống nền giếng. Ông Vịnh tiếp tục chạy tới giữ chặt vợ và vung dao chém nhiều nhát vào người bà Liên.

Sự việc chỉ dừng lại khi hàng xóm chạy sang tước hung khí từ tay ông Vịnh rồi đưa bà Liên đến Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cấp cứu.

Theo kết luận giám định pháp y, bà Liên tổng cộng hơn 10 vết thương ở nhiều vị trí khác nhau với tổn thương cơ thể 33%.

Nhận định hành vi của bị cáo côn đồ, quyết liệt, nhằm tước đoạt tính mạng của vợ mình, nạn nhân may mắn được đưa đi cấp cứu kịp thời nên mới giữ được tính mạng.

Hành vi của bị cáo cần phải nhận một mức án tương xứng để răn đe và phòng ngừa chung, tuy nhiên, xét thấy bị cáo bị hạn chế khả năng nhận thức (hoặc khả năng điều khiển hành vi) nên đây được xem là tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo.

Sau khi cân nhắc các tình tiết, HĐXX tuyên phạt Phan Ngọc Vịnh 8 năm tù về tội danh trên.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mâu thuẫn việc cháu nội khóc, cụ ông 70 tuổi vung trận 'mưa dao' lên người vợ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO