Máy bay Ấn Độ chở 191 người trượt đường băng, vỡ làm đôi

08/08/2020 11:48

Một máy bay của hãng hàng không Ấn Độ Air India Express chở 191 người hôm nay đã bị trượt đường băng và vỡ làm đôi, khiến ít nhất 15 người thiệt mạng.

Máy bay Ấn Độ chở 191 người trượt đường băng, vỡ làm đôi.

Chiếc máy bay bị vỡ làm đôi tại hiện trường (Ảnh: timesnownews).

Báo chí Ấn Độ đưa tin, vụ tai nạn xảy ra với chuyến bay mang số hiệu IX-1344 của hãng hàng không Air India Express thực hiện hành trình từ Dubai tới Kozhikode, thành phố ven biển ở bang Kerala, miền đông Ấn Độ.

Máy bay đã trượt đường băng sau khi hạ cánh xuống sân bay Karipur tại Kozhikode vào lúc 7h45 tối ngày 7/8 giờ địa phương. Máy bay đã bị vỡ làm đôi sau vụ tai nạn.

Theo trang tin Times Now, máy bay đã đâm vào thung lũng sau khi hạ cánh và bị trượt đường băng. Máy bay được tin là chở 184 hành khách, trong đó có 10 em nhỏ, và 6 thành viên phi hành đoàn.

Chuyến bay gặp nạn là chuyến bay hồi hương của chính phủ Ấn Độ nhằm đưa công dân bị mắc kẹt ở nước ngoài về nước do lệnh cấm đi lại để ngăn chặn sự lây lan của Covid-19.
Ít nhất 15 người thiệt mạng

Reuters dẫn lời cảnh sát trưởng bang Kerala cho biết ít nhất 15 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong vụ tai nạn máy bay. Ít nhất 4 hành khách vẫn bị mắc kẹt trong đống đổ nát.

Hình ảnh do các kênh truyền hình địa phương công bố cho thấy các hành khách, một số nằm bất động trên cáng, được đưa tới bệnh viện. Các nhân viên y tế đều đeo khẩu trang để tránh dịch Covid-19.

Hiện trường vụ tai nạn máy bay Ấn Độ. (Ảnh: News 18).

Trước đó thông tin ban đầu cho biết 2 người, trong đó có phi công, đã thiệt mạng trong vụ tai nạn. Phi công phụ được tin là đang trong tình trạng nguy kịch. Phần buồng lái và cửa trước của máy bay đã bị hư hại hoàn toàn.

Một người phát ngôn của Air India cho biết một số hành khách đã bị thương trong vụ tai nạn. Lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục nỗ lực giải cứu các nạn nhân.

“Các hoạt động giải cứu vẫn đang diễn ra và hành khách được đưa tới bệnh viện để chăm sóc y tế”, cơ quan hàng không dân dụng Ấn Độ cho biết.

Các đội cứu hỏa và cứu thương đã được điều động khẩn cấp tới hiện trường. Thủ hiến bang Kerala Pinarayi Vijayan đã yêu cầu lực lượng cảnh sát và cứu hỏa hành động khẩn cấp sau vụ tai nạn tại sân bay Karipur.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết ông "đau đớn" khi biết tin về vụ tai nạn máy bay ở Kozhikode.

“Tôi chia buồn với những ai mất đi người thân yêu của họ. Mong những người bị thương sớm bình phục. Tôi đã trao đổi với Thủ hiến bang Kerala Pinarayi Vijayan. Giới chức đang ở hiện trường và hỗ trợ những người bị ảnh hưởng", Thủ tướng Modi đăng trên Twitter.

Tai nạn do mưa lớn

Công tác cứu hộ hiện đang được tiến hành và 15 xe cứu thương đang đưa những người bị thương tới các bệnh viện gần đó.

Mưa lớn tại bang Kerala được cho là một trong những nguyên nhân có thể gây ra vụ tai nạn. Máy bay được cho là đã rơi từ đường băng trên đỉnh đồi ở độ cao gần 11m.

Các nguồn tin cho biết do sân bay nằm ở trên cao nên việc hạ cánh gặp khó khăn. Chiếc Boeing A737 được cho là không bốc cháy sau khi gặp nạn.

Tổng cục hàng không dân dụng Ấn Độ (DGCA) đã yêu cầu mở một cuộc điều tra chi tiết về vụ việc.

Vị trí sân bay quốc tế Kozhikode.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Máy bay Ấn Độ chở 191 người trượt đường băng, vỡ làm đôi

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO