Mbappe lập kỷ lục xuất chúng tại Ligue 1 giữa ồn ào ‘mắc bệnh ngôi sao’

Tố Đông 24/09/2021 17:17

Giữa những ồn ào chỉ trích vì “mắc bệnh ngôi sao”, tiền đạo 22 tuổi của PSG có được niềm vui khi vượt qua Zlatan Ibrahimovic để trở thành cầu thủ nhiều lần đoạt danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất tháng” nhất trong lịch sử Ligue 1.

Mbappe đi vào lịch sử Ligue 1 khi là cầu thủ có số lần nhận nhiều danh hiệu “Cầu thủ hay nhất tháng” nhiều nhất.
Mbappe đi vào lịch sử Ligue 1 khi là cầu thủ có số lần nhận nhiều danh hiệu “Cầu thủ hay nhất tháng” nhiều nhất.

Cụ thể trong tháng 8 vừa qua, Mbappe đã nhận được 42% phiếu bầu từ các HLV, cầu thủ ở hai giải đấu Ligue 1, Ligue 2 của Pháp để vượt qua Dimitri Payet (Marseille, 36%) và Mohamed Bayo (Clermont, 22%) giành danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất tháng”.

Điều này hoàn toàn xứng đáng khi Mbappe đã chơi trọn vẹn 4 vòng đấu đầu tiên trong tháng 8 cho PSG khi Ligue 1 khai màn, góp công lớn giúp đội nhà đang dẫn đầu giải vô địch quốc gia Pháp với mạch 7 trận toàn thắng.

Mbappe bị tố phân biệt chủng tộc với thủ thành Alexandre Oukidja của CLB Metz.
Mbappe bị tố phân biệt chủng tộc với thủ thành Alexandre Oukidja của CLB Metz.

Đặc biệt, đây đã là lần thứ 6 tiền đạo 22 tuổi của PSG có được vinh dự trên kể từ khi ra mắt Ligue 1 ở mùa giải 2016/17, qua đó giúp anh vượt qua Zlatan Ibrahimovic để trở thành cầu thủ nhiều lần đoạt danh hiệu này nhất trong lịch sử giải đấu. Trước đó, tiền đạo người Thụy Điển có 5 lần giành giải thưởng trên.

Tuy nhiên danh hiệu này đến vào thời điểm Mbappe đang bị chỉ trích dữ dội về đạo đức cũng như thái độ thi đấu. Trong trận đấu với CLB Metz tại vòng 7 Ligue 1 diễn ra ngày 23/9 mới đây, Mbappe đã có thái độ khiêu khích với thủ thành đối phương là Alexandre Oukidja sau khi đồng đội Achraf Hakimi ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho PSG ở phút 90+5. Hành động của Mbappe suýt chút nữa khiến cầu thủ hai đội đánh nhau nếu như trọng tài không can ngăn kịp thời.

Tiền đạo 22 tuổi người Pháp bị chỉ trích vì mắc bệnh ngôi sao.
Tiền đạo 22 tuổi người Pháp bị chỉ trích vì mắc bệnh ngôi sao.

Trước đó ở phút 82 trong trận đấu này, Mbappe cũng có hành động gây tranh cãi khi trong tình huống trả bóng cho đối thủ, tiền đạo 22 tuổi lại lốp bóng từ khoảng cách gần 40m thẳng về phía khung thành đối phương.

Rất may cho Metz khi Alexandre Oukidja kịp phản xạ để cứu thua. Sau trận đấu, thủ thành Oukidja đã tố Mbappe có lời lẽ chế nhạo, phân biệt chủng tộc với mình.

Đây không phải lần đầu tiên, Mbappe gây chú ý vì những hành vi về đạo đức. Trước đó ở Euro 2020, một số người thân của các cầu thủ tại tuyển Pháp đã tố Mbappe mắc bệnh ngôi sao, thường xuyên có thái độ không tốt với các đồng đội.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mbappe lập kỷ lục xuất chúng tại Ligue 1 giữa ồn ào ‘mắc bệnh ngôi sao’

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO