Mối quan hệ giữa Mặt trận và nhân dân ngày càng gắn bó

Huyền Trang 02/07/2020 20:04

Theo ông Phạm Xuân Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hải Dương, qua 5 năm thực hiện, Luật MTTQ Việt Nam năm 2015 đã đi vào cuộc sống. Chuyển biến rõ nét nhất là mối quan hệ giữa Mặt trận và nhân dân ngày càng gắn bó hơn.

Ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam phát biểu kết luận buổi làm việc.
Ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc.

Chiều 2/7, Đoàn kiểm tra, khảo sát của UBTƯ MTTQ Việt Nam do Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương về việc thi hành Luật MTTQ Việt Nam 2015.

Tham dự buổi làm việc có ông Phạm Xuân Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ cùng một số sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh Hải Dương

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Phạm Xuân Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định, qua 5 năm thực hiện, Luật MTTQ Việt Nam năm 2015 đã đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả, tạo ra chuyển biến khá căn bản so với trước khi triển khai. Chuyển biến rõ nét nhất là mối quan hệ giữa Mặt trận và nhân dân ngày càng gắn bó hơn.

Đặc biệt là việc hiệp thương và phối hợp hành động giữa MTTQ Việt Nam với các tổ chức thành viên hiệu quả hơn, các tổ chức thành viên nêu cao vai trò, trách nhiệm phối hợp với Mặt trận.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng cũng cho rằng, công tác giám sát và phản biện xã hội của MTTQ có chuyển biến tốt hơn, hiệu quả rõ nét so với trước. Hoạt động của Mặt trận ngày càng đổi mới về nội dung hình thức, hiệu quả đóng góp tích cực vào việc phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, nâng cao đời sống của nhân dân, phát huy dân chủ xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân...

Tuy nhiên, kết quả điều tra, khảo sát tại Hải Dương cũng cho thấy, Luật MTTQ Việt Nam năm 2015 vẫn còn một số hạn chế, bất cập do một số điều khoản của luật chưa có hướng dẫn chi tiết, thiếu tính cụ thể dẫn đến việc triển khai thực hiện còn lúng túng, chưa phát huy tối đa hiệu quả của Luật.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực mong muốn thời gian tới, Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật MTTQ Việt Nam sâu rộng đến các cấp, các ngành, các tổ chức thành viên và các tầng lớp nhân dân; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thi hành luật.

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực cũng đề nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn hệ thống Mặt trận các cấp thực hiện tốt các nội dung Luật MTTQ Việt Nam, trọng tâm là tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động để tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh; giám sát và phản biện xã hội...

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mối quan hệ giữa Mặt trận và nhân dân ngày càng gắn bó

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO