Môi trường văn hóa - sức mạnh mềm của quốc gia

Điền Bắc 15/03/2022 09:02

Sáng 14/3, tại Nghệ An đã diễn ra lễ phát động triển khai chủ đề "Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ”. Tới dự có ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng lãnh đạo các bộ, ngành liên quan.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát động triển khai chủ đề "Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ”.

Chủ đề công tác năm 2022: "Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ" được Bộ VHTTDL ban hành với mục tiêu xây dựng môi trường văn hóa cơ sở, đảm bảo mọi thành viên cộng đồng được phát triển các năng lực sáng tạo. Nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, từng bước thu hẹp khoảng cách về hưởng thụ văn hóa giữa các vùng miền.

Đối với Nghệ An, việc bảo tồn, gìn giữ truyền thống văn hóa và xây dựng môi trường văn hóa cơ sở gắn liền với lịch sử hình thành, phát triển danh xưng Nghệ An. Vùng đất đã trải qua bao thăng trầm, biến động với những giá trị cốt lõi của văn hóa xứ Nghệ vẫn mãi trường tồn và phát triển xuyên suốt theo thời gian. Truyền thống yêu nước, hiếu học, đoàn kết đấu tranh cách mạng đã làm nên bản sắc văn hóa con người xứ Nghệ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh: Môi trường văn hóa là nơi các hệ giá trị - yếu tố cốt lõi của bản sắc dân tộc được hình thành, gìn giữ và phát huy; là nơi nuôi dưỡng, trao truyền các giá trị văn hóa dân tộc, khơi nguồn cảm hứng, sáng tạo những giá trị mới, nơi tiếp biến tinh hoa văn hóa nhân loại, góp phần quan trọng tạo nên sức hấp dẫn - sức mạnh mềm quốc gia trên trường quốc tế.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cũng yêu cầu gắn các hoạt động văn hóa, xây dựng môi trường an ninh, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Từng bước thu hẹp khoảng cách hưởng thụ văn hóa giữa các vùng miền, giữa các giai tầng xã hội. Đẩy mạnh các hoạt động "đền ơn đáp nghĩa", "uống nước nhớ nguồn”....

Trước đó, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên; đi thăm mô hình xây dựng đời sống văn hóa cơ sở gắn với nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tại Nam Đàn (Nghệ An); thăm và tặng quà các xã, thị trấn huyện Nam Đàn và các gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Môi trường văn hóa - sức mạnh mềm của quốc gia

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO