An Giang: Nhiều biện pháp hỗ trợ người dân vùng lũ

Châu Thành 15/10/2018 07:00

Để phòng lũ, tỉnh An Giang đã thực hiện nhiều biện pháp hỗ trợ người dân vùng lũ. Trong đó, tổ chức dạy bơi cho 10.000 trẻ em, hình thành 13 điểm giữ trẻ tập trung mùa lũ với 550 trẻ...

Theo cơ quan khí tượng thủy văn, đỉnh lũ năm 2018 sẽ rơi vào khoảng nửa đầu tháng 10/2018. Ở đầu nguồn sông Cửu Long tại Tân Châu và Châu Đốc sẽ ở mức báo động 2 và trên báo động 2, tương đương đỉnh lũ trung bình nhiều năm; các trạm chính vùng hạ nguồn lên mức báo động 3 và trên mức báo động 3. Hiện mực nước cao nhất ngày 12/10 trên sông Tiền tại Tân Châu 3,37m; trên sông Hậu tại Châu Đốc 3,23m trên BĐ1.

Để phòng lũ, tỉnh An Giang đã thực hiện nhiều biện pháp hỗ trợ người dân vùng lũ. Trong đó, tổ chức dạy bơi cho 10.000 trẻ em, hình thành 13 điểm giữ trẻ tập trung mùa lũ với 550 trẻ. Đồng thời, tổ chức đưa rước gần 2.000 học sinh đến trường ở vùng ngập lũ sâu và vùng biên giới giáp Campuchia. Ngoài ra, tỉnh tổ chức 400 tổ, chốt cứu hộ, cứu nạn với 3.700 thành viên sẵn sàng ở những nơi xung yếu để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    An Giang: Nhiều biện pháp hỗ trợ người dân vùng lũ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO