Áp thấp nhiệt đới gây mưa dông, gió giật cấp 8-9

Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia 06/11/2019 06:00

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ ngày 5/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 13,8 độ Vĩ Bắc; 115,1 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 270 km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50 - 60 km/giờ), giật cấp 9. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 70 km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Đến 13 giờ ngày 6/11, áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm về phía Đông, mỗi giờ đi được khoảng 5 km và có khả năng mạnh lên thành bão. Vị trí tâm bão ở khoảng 13,6 độ Vĩ Bắc; 116,5 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 350 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60 - 75 km/giờ), giật cấp 10. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông (gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 11,5 độ Vĩ Bắc.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng - Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Khu vực Tây Nguyên có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Theo dự báo, cơn bão này có khả năng di chuyển vào khu vực đất liền từ đèo Hải Vân đến các tỉnh Bình Định, Phú Yên. Đặc biệt các vùng từ thành phố Đà Nẵng đến tỉnh Quảng Ngãi cần lưu ý.

Hà Nội: Ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ C; cao nhất 26 - 29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

TP HCM: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C; cao nhất 31 - 34 độ C.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Áp thấp nhiệt đới gây mưa dông, gió giật cấp 8-9

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO