Đề phòng lốc, sét, mưa đá

(Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia) 18/03/2020 06:00

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, ngày18/3, mưa dông mở rộng ra các nơi khác ở Bắc Bộ và Thanh Hóa với lượng mưa phổ biến 10-30mm/24h, riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa 40-70mm/24h, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1. Bắc Bộ trời lạnh, với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 18-20 độ C; riêng các tỉnh vùng núi phía Bắc trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 15-18 độ C. Từ đêm 17/3, gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3. Ở phía Bắc vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 5, giật cấp 6.

Hà Nội: Ngày 18/3, có mưa rào và dông, khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời lạnh với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 18-20 độ C.

TP HCM: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng, riêng Nam Bộ có nơi có nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ; cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đề phòng lốc, sét, mưa đá

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO