Nếu mưa tiếp tục, chiều nay, nhiều xã thuộc huyện Hương Khê sẽ chìm trong biển nước

Hạnh Nguyên 03/09/2019 10:57

2 ngày qua, trên địa bàn Hà Tĩnh xảy ra mưa lớn. Vùng “rốn lũ” của tỉnh này là huyện Hương Khê có nguy cơ lũ lớn vì nước đang lên nhanh cộng với thủy điện Hố Hô đang xả lũ.

Nếu mưa tiếp tục, chiều nay, nhiều xã thuộc huyện Hương Khê sẽ chìm trong biển nước

Thủy điện Hố Hô đã xả tràn với lưu lượng 1.285 m3/s từ 6h sáng 3/9.

Sáng 3/9, ông Phan Kỳ, Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Khê cho biết, mưa lớn 2 ngày vừa qua khiến nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã tại huyện này bị ngập, chia cắt cục bộ, đặc biệt như xã Hương Thủy, Hương Giang có nhiều nơi đã ngập hơn 1 m.

Đặc biệt, mực nước tại đập Hố Hô (giáp ranh giữa 2 tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình) đang lên nhanh, lúc 6h sáng nay đã tăng lên cao trình 68,62 m; lưu lượng về hồ 1.327 m3/s; xả tràn 1.285 m3/s. “Nhiều ngày trước đó, chúng tôi cũng đã phát đi nhiều thông báo trên hệ thống loa phát thanh thôn, xã cho bà con nhân dân nắm bắt về tình hình mưa lũ, nguy cơ ngập lụt để bà con chủ động phương án phòng, chống”, ông Phan Kỳ nói.

Ông Lê Quang Vinh, Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Hương Khê cũng thông tin, hiện tại Hương Khê vẫn đang mưa trắng trời, một số xã như: Phương Mỹ, Phương Điền, Hương Thủy, Hương Giang… đã bị ngập lụt cục bộ, nhiều tuyến đường bị chia cắt, ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân.

“Nếu trời tiếp tục mưa, khả năng đến khoảng 14 - 16h chiều nay mực nước tại Hương Khê sẽ trên báo động III. Chắc chắn nhiều xã sẽ chìm trong biển nước”, ông Vinh lo lắng.

Nếu mưa tiếp tục, chiều nay, nhiều xã thuộc huyện Hương Khê sẽ chìm trong biển nước - 1

Nước sông Ngàn Sâu đang lên nhanh, nguy cơ lũ lớn ở huyện miền núi Hương Khê.

Trước diễn biến mưa lũ, UBND huyện huyện Hương Khê đã đề nghị Nhà máy thủy điện Hố Hô chủ động triển khai phương án đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du; duy trì lực lượng thường trực vận hành điều tiết xả lũ hồ chứa đảm bảo an toàn đúng quy trình, có kế hoạch giảm áp lực ngập lụt cho vùng hạ du; tổ chức lực lượng tuần tra canh gác, ứng cứu đảm bảo an toàn các hồ chứa thuộc phạm vi quản lý.

Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng Hà Tĩnh, đến 15h30 ngày 2/9, tổng số phương tiện trên địa bàn Hà Tĩnh là 3.722 phương tiện trong tổng số 15.755 phương tiện đã vào nơi neo đậu an toàn. Từ 17h cùng ngày, Hà Tĩnh đã ban lệnh cấm biển.

Về sản xuất nông nghiệp, hiện tại Hà Tĩnh còn khoảng 30% lúa hè thu chưa thu hoạch, nguy cơ ngập lụt, gãy đổ đối với số lúa này rất lớn. Về cây ăn quả có múi, trong số 12.000ha thì người dân đã thu hoạch được khoảng 35%, chủ yếu là bưởi.

Nếu mưa tiếp tục, chiều nay, nhiều xã thuộc huyện Hương Khê sẽ chìm trong biển nước - 2

Nhiều xã ở rốn lũ Hương Khê bị nước lũ chia cắt cục bộ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nếu mưa tiếp tục, chiều nay, nhiều xã thuộc huyện Hương Khê sẽ chìm trong biển nước

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO