‘Một giờ sạch đẹp’ ở khu dân cư

QUẢNG NGHĨA 30/11/2021 06:51

Cùng góp sức xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, Ban công tác Mặt trận thôn Phúc Tự Đông, xã Đại Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) đã phát động phong trào gìn giữ vệ sinh môi trường trên địa bàn thôn với khẩu hiệu “Một giờ sạch đẹp”.

Hẹn nhau chiều Chủ nhật

Cứ đều đặn vào mỗi buổi chiều Chủ nhật hàng tuần, cán bộ, đoàn viên, hội viên các hội đoàn thể và người dân thôn Phúc Tự Đông, xã Đại Trạch (Bố Trạch) lại cùng nhau tổng dọn vệ sinh môi trường trên địa bàn khu dân cư. Mọi người bắt đầu dọn dẹp vệ sinh xung quanh nhà mình, rồi tiếp tục dọn sạch ngõ đến các tuyến đường; cắt tỉa cây xanh, chăm sóc các loại hoa trồng hai bên đường…

Cùng dọn dẹp vệ sinh đường làng ngõ xóm với mọi người, bà Phan Thị Quế (thôn Phúc Tự Đông) cho biết: “Kể từ năm 2018 đến nay, bà con trong thôn đã hình thành thói quen, cứ vào ngày Chủ nhật hàng tuần đều tham gia dọn vệ sinh thôn, xóm. Nhà nào đông thì 2, 3 người, nhà nào ít thì 1 người tham gia... tất cả đều nhiệt tình, trách nhiệm. Sau một khoảng hơn 1 giờ chung tay vệ sinh thôn xóm, đường làng, ngõ xóm phong quang, sạch đẹp, tạo sự phấn chấn cho 1 tuần mới làm việc, học tập đạt hiệu quả cao hơn”.

Bà Quế cho biết thêm, những ngày dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, để bảo đảm an toàn trong phòng, chống dịch, bà con trong thôn chia thành từng nhóm nhỏ từ 3-5 thành viên, cùng nhau quét dọn, thu gom các loại rác thải theo từng địa điểm phân công trước.

Đến nay, sau gần 3 năm triển khai thực hiện, mô hình “Một giờ sạch đẹp” đã được nhân dân thôn Phúc Tự Đông (xã Đại Trạch) đồng tình, ủng hộ với ý thức, trách nhiệm nâng lên rõ rệt qua những buổi lao động tập thể. Dọc các đường ngang, lối rẽ ở trên địa bàn thôn đều được cứng hóa hay đổ bê tông sạch sẽ. Dọc hai bên đường là tuyến đường hoa cây cảnh xanh mướt, cắt tỉa gọn gàng.

Ông Phan Công Xã, Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh (thôn Phúc Tự Đông) cho biết: “Vào chiều Chủ nhật, khi nghe loa truyền thanh là bà con lại tập trung, mỗi người cầm mỗi dụng cụ, nhiệt tình dọn dẹp. Mỗi lần tổng dọn vệ sinh, toàn thôn có trên 400 người tham gia, với nhiều thành phần, từ thanh niên, thiếu niên, phụ nữ, cựu chiến binh... Không chỉ làm xóm, thôn sạch đẹp, khang trang, điều giá trị hơn là qua một giờ cùng nhau dọn dẹp vệ sinh xóm, thôn, tình làng nghĩa xóm được vun đắp thêm từng ngày”.

Xây dựng làng quê sạch đẹp

Nói về phong trào “Một giờ sạch đẹp”, bà Lê Thị Sanh, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt trận thôn Phúc Tự Đông cho biết: “Để xây dựng thôn Phúc Tự Đông xứng đáng là khu dân cư nông thôn kiểu mẫu, ngay từ cuối năm 2018, Ban công tác Mặt trận thôn đã phát động phong trào gìn giữ vệ sinh môi trường trong toàn thôn với khẩu hiệu “Một giờ sạch đẹp”. Đồng thời thành lập tổ tự quản ở các ngõ, xóm và giao trách nhiệm cho các đảng viên cư trú trên địa bàn, thành viên Ban công tác Mặt trận thôn phụ trách, tuyên truyền, vận động bà con trong thôn cùng chung tay thực hiện.

Theo bà Sanh, thời gian đầu để thực hiện phong trào cũng gặp phải một số khó khăn, nhưng Ban công tác Mặt trận thôn đã kiên trì vận động, tuyên truyền và gương mẫu đi đầu thực hiện, dần dần bà con hiểu được ý nghĩa và đồng lòng hưởng ứng.

Thôn Phúc Tự Đông hiện có 467 hộ với 1.792 nhân khẩu; 100% hộ dân có nhà ở kiên cố, khang trang; cơ sở hạ tầng nông thôn đã được xây dựng đồng bộ, an ninh trật tự được giữ vững. Bắt đầu xây dựng từ năm 2017, Phúc Tự Đông đã về đích nông thôn mới kiểu mẫu vào cuối năm 2020.

Ông Phan Văn Ngọ, Chủ tịch UBND xã Đại Trạch, cho biết: Thôn Phúc Tự Đông được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bố Trạch chọn để xây dựng mô hình điểm “Khu dân cư chung tay bảo vệ môi trường” từ năm 2018. Qua thời gian triển khai thực hiện, hơn 400 hộ dân trong thôn đã ký cam kết luôn tích cực vệ sinh đường làng ngõ xóm, bỏ rác đúng nơi quy định, không xả nước thải, rác thải bừa bãi…và 100% hội viên tham gia trồng, chăm sóc cây cảnh ở các trục đường làng, ngõ xóm. Có thể nói, mô hình “Một giờ sạch đẹp” do Ban công tác Mặt trận thôn Phúc Tự Đông phát động thực sự là mô hình rất hiệu quả, từ ý thức trách nhiệm của mọi người dân đã tạo nên sự đoàn kết, đồng thuận của bà con trong thôn.

Ông Lê Duy Hưng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bố Trạch khẳng định, việc xây dựng mô hình điểm “Khu dân cư tham gia bảo vệ môi trường” và xây dựng mô hình “Đường hoa, đường cây” ở thôn Phúc Tự Đông, xã Đại Trạch đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân địa phương đối với công tác bảo vệ môi trường. Từ sự lan tỏa của mô hình “Một giờ sạch đẹp” ở thôn Phúc Tự Đông, hiện nay, nhiều thôn, xóm ở địa bàn các xã đã hình thành thói quen làm vệ sinh tập thể, như: Cự Nẫm, Thanh Trạch, Trung Trạch..., góp phần xây dựng nên những làng quê đáng sống trên quê hương Bố Trạch”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    ‘Một giờ sạch đẹp’ ở khu dân cư

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO