Một thi thể được tìm thấy sau hoả hoạn tại công ty bánh kẹo

Theo VNE 24/12/2017 17:17

Trong ba công nhân nghi bị kẹt tại đám cháy, xác một người được tìm thấy ở tình trạng cháy xém.

Một thi thể được tìm thấy sau hoả hoạn tại công ty bánh kẹo

Lực lượng PCCC đang nỗ lực tiếp cận bên trong tìm kiếm nạn nhân mắc kẹt. (Ảnh: Lam Sơn).

Chiều 24/12, đại tá Nguyễn Quang Huy, Phó giám đốc Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Thanh Hoá cho biết, hơn 100 cán bộ chiến sĩ của đơn vị đang phối hợp với lực lượng quân đội nỗ lực tìm kiếm ba công nhân nghi bị mắc kẹt trong đám cháy tại Công ty Bánh kẹo Tràng An 3.

Hiện, một thi thể đã được tìm thấy, nghi là nam giới. Do cơ thể bị cháy xém nên nhà chức trách chưa làm rõ được danh tính. Hai người còn lại được xác định là phụ nữ.

Theo ông Huy, một số công nhân chạy thoát cho hay, khi lửa bùng phát mọi người đồng loạt túa ra cửa. Ba người này quay lại lấy đồ bỏ quên và có thể bị kẹt.

Theo đại tá Huy, đám cháy đã được khống chế song lửa vẫn âm ỉ. Nhà xưởng thiết kế kiểu lồng sắt nên nên việc tiếp cận bên gặp nhiều khó khăn.

Nguyên nhân cháy tại Công ty Bánh kẹo Tràng An 3 bị nghi do nổ khí gas từ hệ thống nướng bánh kẹo.

Một thi thể được tìm thấy sau hoả hoạn tại công ty bánh kẹo - 1

Hơn 4.000 m2 nhà xưởng công ty bánh kẹo Tràng An 3 đã bị thiêu rụi. (Ảnh: Lam Sơn).

Trước đó, khoảng 5h30 ngày 24/12, lửa bùng phát trong xưởng sản xuất bánh kẹo của Công ty cổ phần bánh kẹo Tràng An 3, đóng ở khu công nghiệp Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa). Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm, thiêu rụi toàn bộ hơn 4.000 m2 nhà xưởng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Một thi thể được tìm thấy sau hoả hoạn tại công ty bánh kẹo

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO