Mưa dông tập trung ở nội thành Hà Nội, nhiệt độ cao nhất 31-33 độ

Mai Sơn 04/10/2021 07:20

Ngày 4/10, các tỉnh thành trên cả nước có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh

Theo dự báo, ở khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt, có nơi trên 250mm/đợt; ở khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 30-60mm/24h, có nơi trên 80mm/24h.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Khu vực Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 30-60mm/24h, có nơi trên 80mm/24h. (Thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm).

Dự báo thời tiết cụ thể các vùng trên cả nước ngày 4/10.

Hà Nội

Có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ; thấp nhất 25-27 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 32 độ; thấp nhất 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ; thấp nhất 23-26 độ, vùng núi có nơi 22-24 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ; thấp nhất 24-27 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Phía Bắc có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, phía Bắc có nơi trên 32 độ; thấp nhất 24-27 độ.

Tây Nguyên

Có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 31 độ; thấp nhất 20-23 độ.

Nam Bộ

Có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 32 độ; thấp nhất 24-27 độ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mưa dông tập trung ở nội thành Hà Nội, nhiệt độ cao nhất 31-33 độ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO