Mưa lũ tại miền núi phía Bắc: 6 người chết, nhiều thiệt hại vật chất

K.Vy - N.Ngọc 20/08/2020 06:32

Mưa lũ đang diễn biến hết sức phức tạp ở các tỉnh miền núi phía Bắc. Đến sáng ngày 19/8 đã có 6 người chết và hơn 300 căn nhà bị hư hỏng và phải di dời. Hồ chứa thủy điện Lai Châu phải xả 5 cửa xả mặt từ 15h ngày 19/8.

Người dân dùng bè để di chuyển trên đường ở thành phố Yên Bái.
Người dân dùng bè để di chuyển trên đường ở thành phố Yên Bái.

Ngày 19/8, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai tổ chức họp chỉ đạo ứng phó với hoàn lưu bão số 4 và tình hình mưa lũ ở khu vực miền Bắc.

Tính đến sáng ngày 19/8, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản của người dân: Làm 6 người chết (Vĩnh Phúc: 2 người, Lào Cai 1 người, Sơn La 1 người, Lai Châu 1 người, Thái Nguyên 1 người). Cùng đó, 334 nhà dân bị hư hỏng, hoặc phải di dời khẩn cấp. Điện Biên là nơi chịu thiệt hại nhiều nhất vớ 142 căn nhà, tiếp đến là Sơn La 48 nhà, Thái Nguyên 33 nhà, Hà Giang 97 nhà, Cao Bằng 5 nhà, Lào Cai 30 nhà. Mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất cũng đã khiến 556ha lúa, hoa màu bị thiệt hại…

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ chiều 20/8 đến 22/8 ở khu vực Việt Bắc, Tây Bắc có mưa to đến rất to (phổ biến 100-200mm/đợt, có nơi trên 250mm/đợt); các khu vực khác ở đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, có nơi mưa to (phổ biến 40-80mm/đợt). Các tỉnh miền núi phía Bắc đề phòng lũ quét, sạt lở.

Tới chiều 19/8, nước nhiều dòng sông đã lên nhanh. Cụ thể, sông Thao tại Yên Bái đạt 32,49m, trên báo động 3 là 0,49m. Mưa lớn cũng khiến nước trên các sông suối khu vực thượng lưu lưu vực sông Hồng -Thái Bình sẽ lên trở lại. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên sông Thao có khả năng lên mức trên báo động 3. Sông Lô, thượng lưu sông Chảy và các sông suối nhỏ lên mức báo động 2 tới báo động 3.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở nhiều tỉnh miền núi khu vực Bắc Bộ, đặc biệt là các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng. Cùng đó là nguy cơ ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp ven sông, các khu đô thị, các tỉnh và thành phố như: Lào Cai, Yên Bái (huyện Trấn Yên, Văn Yên,TP Yên Bái), Phú Thọ (huyện Thanh Ba, Hạ Hòa, thị xã Phú Thọ), Hà Giang, Thái Nguyên, Lai Châu, TP Vĩnh Yên, TP Móng Cái, TP Cẩm Phả, TP Hạ Long, TP Uông Bí (Quảng Ninh)…

Riêng tại Lào Cai, những ngày qua, mưa lũ kéo dài đã gây thiệt hại nặng nề cho tỉnh Lào Cai. Đáng chú ý lũ quét, sạt lở đất bất ngờ xuất hiện vào rạng sáng 19/8 khiến 1 người tử vong, 3 người bị thương (tại xã Bản Hồ và Ngũ Chỉ Sơn của thị xã Sa Pa). Người tử vong là anh Tẩn Vần Dảo, 40 tuổi, dân tộc Dao, trú tại thôn Can Hồ B, xã Ngũ Chỉ Sơn, bị lũ cuốn trôi khi ngủ tại lán để trông ao cá. Vị trí bị lũ cuốn cách nhà ở của nạn nhân khoảng 2km..

Thống kê của cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai, tới ngày 19/8, đã có 40 ngôi nhà, 3 trường học và 3 công trình thủy lợi hư hỏng, hơn 35 ha lúa ngập úng; 2 cột điện bị gãy đổ... Mưa lũ khiến nhiều tuyến đường giao thông sạt lở, gây tắc nghẽn cục bộ. Tuy nhiên, theo cơ quan dự báo thời tiết, rất đáng lo là do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, dự báo tới rạng sáng ngày 21/8, tại Lào Cai sẽ tiếp tục xuất hiện một đợt mưa mới kéo dài.

Còn tại Yên Bái, từ đêm 18/8 đến sáng 19/8, nhiều khu vực trong tỉnh có mưa rất to và dông. Trong khi đó nước sông Thao Lên rất nhanh. Nước trên sông Ngòi Thia, Ngòi Hút cũng đang lên.

Thống kê ban đầu, tỉnh Yên Bái có 103 nhà bị ảnh hưởng trong đó có 7 hộ ở huyện Văn Yên phải di dời người và tài sản, 74 hộ tại thành phố Yên Bái bị ngập nước, 22 ngôi nhà ở huyện Trấn Yên bị sạt lở taluy.

Tại các huyện Trấn Yên, Văn Yên và thành phố Yên Bái 698,9 ha đất nông nghiệp, lâm nghiệp bị thiệt hại do ngập úng; 20,3 ha diện tích nuôi trồng thủy sản tại huyện Trấn Yên và Văn Yên bị ảnh hưởng. Cùng với đó, nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh bị ngập úng gây cản trở về giao thông.

Tuyến đường tỉnh 166 (đường Âu Lâu - Đông An) có 2 vị trí ngập sâu 1m; đường Hợp Minh - Mỵ tại km 2+50 ngập sâu 1m, dài 150m; đường tỉnh 163 (Đường Yên Bái - Khe Sang) tại km 74+15, km82+600, km 44+500 bị ngập sâu do nước sông Hồng dâng cao.

Thành phố Yên Bái có 18 tuyến đường giao thông bị ngập thuộc các xã, phường: Âu Lâu, Giới Phiên, Văn Phú, Hợp Minh, Nam Cường Hồng Hà, Nguyễn Phúc, Nguyễn Thái Học, Yên Ninh. Nhà văn hóa thôn Quyết Tiến, xã Xuân Ái, huyện Văn Yên bị hư hỏng do sạt lở.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mưa lũ tại miền núi phía Bắc: 6 người chết, nhiều thiệt hại vật chất

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO