Muôn kiểu làm đẹp của phụ nữ thời xưa

Linh Linh (theo BoredPanda) 01/12/2020 17:50

Mọi người hầu như sẽ làm mọi thứ để trông trẻ trung và hấp dẫn, đó là lý do tại sao ngành công nghiệp làm đẹp đang phát triển mạnh. Tuy nhiên, khi nhìn lại lịch sử, đã có một số cách làm đẹp rất quái đản trong quá khứ khiến chúng ta không khỏi sửng sốt.

Mặt nạ bơi che kín mặt giúp bảo vệ làn da của phụ nữ khỏi ánh nắng mặt trời, những năm 1920.
Một người phụ nữ vẽ một đường may vào chân để trông có vẻ như cô ấy đang đeo tất, năm 1926.
Nhà tắm di động - có thể thay quần áo sau khi tắm nắng, năm 1938.
Truyền thống Trung Quốc thế kỷ 10 - Bó chân.
Cuộc thi Người đẹp không mặt ở Cliftonville, 1936.
"Ủi" Tóc, 1964.
Trước khi phát minh ra kem chống nắng, vào giữa những năm 1940, khi tắm bể bơi người ta đã mặc những loại quần áo giống như chiếc áo chống tàn nhang này để tự bảo vệ khỏi ánh nắng mặt trời. Bộ đồ cũng có cả kính râm tích hợp.
Máy rửa ngực của Pháp, những năm 1930.
Máy sấy tóc di động, những năm 1940.
Máy loại bỏ tàn nhang - một thiết bị phức tạp. Mắt được che bằng một miếng đặc biệt, kín khí và lỗ mũi được lấp đầy. Thở được thực hiện thông qua một ống đặc biệt. Các bộ phận nhạy cảm trên khuôn mặt phải được điều trị riêng biệt, năm 1930.
Một cái máy uốn tóc ở Đức, năm 1929.
Một cảnh sát đánh giá một cuộc thi đấu mắt cá chân tại Hounslow, London, năm 1930.
Mặt nạ băng năm 1931 của Max Factor.
Người phụ nữ Tans sử dụng máy bán hàng tự động Suntan, năm 1949.
Các thí sinh trong cuộc thi “Hoa hậu có đôi mắt đáng yêu” ở Florida đeo mặt nạ để che đi phần còn lại của khuôn mặt, năm 1930.
Khách hàng được sơn chân tại một cửa hàng ở Croydon, London, năm 1941.
Phim chụp X-quang của phụ nữ với áo nịt ngực (trái) và phụ nữ không có áo nịt ngực (phải), năm 1908.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Muôn kiểu làm đẹp của phụ nữ thời xưa

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO