Mỹ chuyển giao cho UAE 15 tù nhân từ Guantanamo

Hà Anh (theo Newsru) 16/08/2016 10:25

Chính quyền Mỹ đã bàn giao cho Chính phủ các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất 15 tù nhân từ nhà tù ở Vịnh Guantanamo. Trong số đó có 12 người ở Yemen và 3 người Afghanistan- Reuters đưa tin.

Mỹ chuyển giao cho UAE 15 tù nhân từ Guantanamo

Tù nhân tại nhà tù Vịnh Guantanamo. (Nguồn: Reuters).

Đây được xem là lần chuyển giao lớn nhất trong lịch sử của nhà tù.

Hiện tại, nhà tù này chỉ còn lưu lại 61 tù nhân. Theo số liệu vào năm 2003, số lượng tù nhân ở đây là 680.

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ủng hộ đóng cửa nhà tù này vì chi phí quá tốn kém và tính hiệu quả thấp của nó.

Theo lệnh của Tổng thống, ngày 22/1/2009, một nhóm liên ngành đã tiến hành khảo sát, đánh giá toàn diện về nhà từ này (bao gồm cả các vấn đề an ninh)- TASS trích nguồn tin từ Lầu Năm Góc.

Nguồn tin từ này cho biết thêm, nhóm liên ngành bao gồm đại diện của Bộ Quốc phòng, Bộ An ninh Quốc gia, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ, và Giám đốc Văn phòng tình báo quốc gia.

Nhà tù đặc biệt ở vịnh Guantanamo, Cuba là một trong các căn cứ của Mỹ được mở cửa vào năm 2001, sau sự kiện ngày 11/9.

Trong mối liên hệ với những hoạt động chống khủng bố tại Afghanistan, nhà tù bắt đầu tiếp nhận các tù nhân là chiến binh của Al-Qaeda, những người ủng hộ Taliban và các tổ chức khủng bố khác.

Nhiều tù nhân cáo buộc rằng, họ phải tuân theo các điều kiện hà khắc như thiếu ngủ, tiếp xúc với nhiệt độ khắc nghiệt, âm nhạc lớn…

Với việc đóng cửa nhà tù Guantanamo, Mỹ hy vọng sẽ cắt giảm chi tiêu ngân sách, bởi mỗi năm Mỹ phải bỏ ra 445 triệu USD dành cho việc duy trì hoạt động tại đây.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mỹ chuyển giao cho UAE 15 tù nhân từ Guantanamo

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO