Mỹ giảm một nửa binh lính đồn trú tại Nhật?

Bùi Loan 27/04/2017 19:24

Ngày 27/4, Giới chức Mỹ cho biết Mỹ có kế hoạch di dời 4.000 trong tổng số 19.000 lính thủy đánh bộ đồn trú tại Okinawa, miền Nam Nhật Bản, sang Guam - hòn đảo thuộc chủ quyền Mỹ nằm trên Thái Bình Dương, trong giai đoạn từ năm 2024 đến năm 2028.

Lính Mỹ đóng quân tại Nhật Bản.

Thông tin trên được Tư lệnh Bộ chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ, Đô đốc Harry Harris phát biểu tại một phiên điều trần của Ủy ban Quân lực Hạ viện Mỹ. Ngoài ra, Mỹ cũng đang có kế hoạch chuyển khoảng 3.000 lính thủy đánh bộ từ Okinawa tới Hawaii.

Đô đốc Harris bày tỏ hi vọng quân đội Mỹ sẽ giảm thiểu số lượng lính thủy đánh bộ tại Okinawa về cơ bản xuống mức khoảng 10.000 hoặc 11.000 quân so với 19.000 quân như hiện nay.

Việc di chuyển lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ từ Okinawa tới các nơi khác gắn với kế hoạch tái bố trí căn cứ không quân Futenma bên trong Okinawa.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mỹ giảm một nửa binh lính đồn trú tại Nhật?

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO