Mỹ giảm quân số tại châu Phi

Hoài An 17/11/2018 09:13

Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết quân số cắt giảm dự kiến là khoảng 10% trong tổng số 7.200 binh sĩ đang được triển khai tại châu Phi.

Đồng thời, nhấn mạnh quyết định này của Washington không ảnh hưởng đến hoạt động chống các nhóm vũ trang cực đoan tại nhiều nước như Somalia, Djibouti hay Libya. Trong khi đó, ở một số khu vực khác như Tây Phi, quân đội Mỹ sẽ chuyển trọng tâm hoạt động từ hỗ trợ chiến thuật sang các hoạt động cố vấn, trợ giúp, liên lạc và chia sẻ thông tin tình báo. Theo một số nguồn tin, việc cắt giảm quân số có thể diễn ra trong vòng 3 năm tới tại Kenya, Cameroon và Mali.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mỹ giảm quân số tại châu Phi

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO