Mỹ ra mắt lực lượng đặc nhiệm chống buôn người và buôn lậu

H.A. 09/06/2021 08:07

Ngày 7/6, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố thành lập một lực lượng đặc nhiệm mới để chống lại các nhóm buôn người và buôn lậu hoạt động ở các quốc gia “Tam giác phương Bắc” và Mexico.

Sự kiện diễn ra trùng với thời điểm chuyến công du của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris tới khu vực này.

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết lực lượng đặc nhiệm mới, được gọi là “Lực lượng đặc nhiệm chung Alpha,” sẽ bao gồm các công tố viên liên bang hợp tác với các quan chức làm việc cho Bộ An ninh Nội địa (DHS) để triệt phá và truy tố các mạng lưới buôn người và buôn lậu hoạt động liên quan đến các quốc gia El Salvador, Guatemala, Honduras và Mexico.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mỹ ra mắt lực lượng đặc nhiệm chống buôn người và buôn lậu

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO