Mỹ tăng cường hiện diện quân sự ở châu Á

Bùi Loan 08/05/2017 20:30

Truyền thông Mỹ ngày 7/5 cho biết, Lầu Năm Góc ủng hộ kế hoạch đầu tư khoảng 8 tỷ USD để tăng cường sự hiện diện của Mỹ trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong vòng 5 năm tới.

Theo Wall Street Journal, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump hiện đang phát triển chính sách đối với khu vực châu Á. Trong tương lai, Mỹ có thể tăng sự hiện diện của mình trong khu vực thông qua việc nâng cấp cơ sở hạ tầng quân sự, các cuộc tập trận bổ sung và triển khai binh sĩ và tàu bổ sung.

Hiện kế hoạch ban đầu dưới dạng đề xuất mang tên "Sáng kiến ổn định khu vực châu Á-Thái Bình Dương" do Thượng nghị sĩ John McCain đưa ra đã giành được sự ủng hộ của giới lãnh đạo Mỹ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mỹ tăng cường hiện diện quân sự ở châu Á

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO