Myanmar phát hiện loài linh trưởng 'còn sót lại'

Ngọc Mai 04/04/2021 07:53

Trong một phát hiện hiếm hoi, các nhà khoa học mới tìm thấy một loài linh trưởng sống trên cây trong các khu rừng ở miền Trung Myanmar.

Loài linh trưởng này có khuôn mặt giống mặt nạ với bộ lông xù màu xám.

Chúng có tên gọi khác là khỉ Popa - theo tên một ngọn núi lửa đã ngừng hoạt động và là nơi loài này sinh sống tập trung đông nhất (khoảng 100 cá thể). Loài linh trưởng này đã tồn tại ít nhất 1 triệu năm.

Trưởng nhóm nghiên cứu - Frank Momberg, làm việc tại Trung tâm Thực vật quốc tế (FFI) ở thành phố Yangon cho biết loài này cần được xếp vào danh sách “cực kỳ nguy cấp” do đang bị đe dọa tuyệt chủng bởi nạn săn trộm và nguy cơ mất môi trường sống.

Đây là lần tứ hai người ta nhìn thấy chúng trong môi trường tự nhiên, còn lần trước là vào năm 2018.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Myanmar phát hiện loài linh trưởng 'còn sót lại'

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO