Nam Định: Kiện toàn một số chức danh lãnh đạo sau nhiều tháng khuyết thiếu

Duy Hưng 18/03/2021 13:31

Sáng 18/3, HĐND tỉnh khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021 họp kỳ thứ 17 để giải quyết các công việc phát sinh đột xuất theo thẩm quyền.

Một trong những nội dung chính của kỳ họp là thực hiện quy trình miễn nhiệm, bầu, kiện toàn một số chức danh lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh.

Cụ thể, tại kỳ họp 60/63 đại biểu HĐND tỉnh tham dự đã nhất trí miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Phùng Hoan, Thường vụ Tỉnh ủy. Liền sau đó, với 100% đại biểu tham dự nhất trí bầu ông Nguyễn Phùng Hoan làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngay sau khi được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Nguyễn Phùng Hoan đã tham gia điều hành kỳ họp HĐND tỉnh thực hiện quy trình bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo đó, với 58/60 phiếu bầu, ông Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch-Đầu tư đã được HĐND tỉnh Nam Định bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 20162021.

Cùng với ông Trần Anh Dũng, bà Hà Lan Anh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công Thương cũng được HĐND tỉnh bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh với 57/60 phiếu bầu.

Liên quan đến công tác nhân sự, tại kỳ họp, HĐND tỉnh cũng đã bầu ông Đinh Xuân Hùng, Giám đốc Sở Giao thông-Vận tải tỉnh làm Ủy viên UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực Giao thông-Vận tải, thay người tiền nhiệm là ông Trần Văn Công đã nghỉ hưu.

Quang cảnh kỳ họp

Trước đó, kể từ kỳ họp thứ 16, khóa XVIII tổ chức ngày 8/12/2020 (kỳ họp tổ chức sau Đại hội Đảng bộ tỉnh) đến nay, tỉnh Nam Định bị khuyết 2 chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh (trong đó có chức danh Phó Chủ tịch thường trực); khuyết 1 chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Cụ thể, sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, các ông Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Viết Hưng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Khương Thị Mai, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Ngô Gia Tự, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh cùng được miễn nhiệm chức vụ, nghỉ công tác nhưng tại kỳ họp trên, HĐND tỉnh mới chỉ bầu được ông Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm Chủ tịch HĐND tỉnh, thay ông Trần Văn Chung.

Như vậy, với kết quả bầu, kiện toàn các chức danh trên, đến nay UBND tỉnh Nam Định đã có đủ số lượng lãnh đạo gồm Chủ tịch và 3 Phó Chủ tịch (2 Phó Chủ tịch vừa được bầu và ông Trần Lê Đoài). Tuy nhiên, HĐND tỉnh thì vẫn còn thiếu lãnh đạo, vì mới chỉ có Chủ tịch và 1 Phó Chủ tịch, cần phải kiện toàn thêm 1 Phó Chủ tịch theo quy định.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã thông quan một số nghị quyết về chủ trương đầu tư và nghị quyết về việc thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu quốc hội và HĐND tỉnh (trên cơ sở hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và Văn phòng HĐND tỉnh), như một cơ quan cấp sở.

Ngay sau khi được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Nguyễn Phùng Hoan đã tham gia điều hành kỳ họp.

Được biết, tân Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nam Định Nguyễn Phùng Hoan 56 tuổi, quê xã Yên Phong, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định; có bằng Thạc sĩ nông nghiệp chuyên ngành trồng trọt; cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Nguyễn Phùng Hoan có quá trình nhiều năm công tác trong ngành nông nghiệp; lần lượt trải qua các vị trí Giám đốc Trung tâm giống cây trồng tỉnh, Phó Giám đốc, Giám đốc Sở Nông nghiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức hồi cuối tháng 9/2020 ông Nguyễn Phùng Hoan được bầu vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Trần Anh Dũng (bên trái) nhận hoa chúc mừng từ Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Hồng Phong.

Tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Dũng 47 tuổi, quê xã Mỹ Trung, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định, có bằng Thạc sĩ quản lý hành chính công, cao cấp lý luận chính trị.

Ông Trần Anh Dũng trưởng thành từ ngành Kế hoạch-Đầu tư. Cách đây ít năm, khi đang làm Phó Giám đốc Sở kKế hoạch-Đầu tư tỉnh, ông Trần Anh Dũng được luân chuyển về làm Chủ tịch UBND huyện Vụ Bản, sau tiếp tục được bầu làm Bí thư huyện ủy huyện này. Tại đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2010-2015, ông Trần Anh Dũng được bầu vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy, được phân công làm Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy. Một thời gian ngắn sau, ông Trần Anh Dũng được điều động trở lại Sở Kế hoạch-Đầu tư, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở này.

Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 cách đây 7 tháng, ông Trần Anh Dũng được tái cử vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ông Trần Anh Dũng có cha ruột là ông Trần Trung Am từng giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định.

Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Hồng Phong (bên trái) tặng hoa chúc mừng tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Lan Anh

Tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Hà Lan Anh 45 tuổi, quê xã Yên Hưng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định; có bằng Kỹ sư Giao thông-Vận vận tải, cao cấp lý luận chính trị.

Cũng giống ông Trần Anh Dũng, bà Hà Lan Anh trưởng thành từ ngành Kế hoạch-Đầu tư, từng làm Phó Giám đốc Sở này. Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2015-2020, bà Hà Lan Anh trúng cử vào Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, được điều động, bổ nhiệm làm Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Sau đó bà Hà Lan Anh được luân chuyển, chỉ định làm Bí thư Huyện ủy huyện Nghĩa Hưng.

Trước khi Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 diễn ra, bà Hà Lan Anh đươc điều động, bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở Công thương. Sau khi được tái cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 20 mới đây, bà Hà Lan Anh được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở này.

Ít tháng sau, như đã thông tin, bà Hà Lan Anh vừa được HĐND tỉnh bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh chúc mừng các cán bộ vừa được bầu chức danh mới.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nam Định: Kiện toàn một số chức danh lãnh đạo sau nhiều tháng khuyết thiếu

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO