Nam Định: Dịch diễn biến phức tạp, tỉnh lập 4 đoàn kiểm tra

Duy Hưng 08/02/2022 19:13

Ngày 8/2, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị ký quyết định thành lập 4 đoàn công tác kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Bốn đoàn do các ông, bà: Trần Anh Dũng, Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Phùng Hoan, Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Phạm Thị Thu Hằng, Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trần Lê Đoài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn.

Đối tượng kiểm tra là các doanh nghiệp đang hoạt động tại các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh và địa bàn 10 huyện, thành phố trong tỉnh.

Thời gian kiểm tra từ ngày 9 đến 11/2.

Theo quyết định, các đoàn công tác có nhiệm vụ kiểm tra công tác phòng chống dịch theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19, các Bộ, ngành Trung ương; của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh tại các huyện, thành phố; các doanh nghiệp hoạt động tại các Khu công nghiệp của tỉnh.

Quyết định thành lập các đoàn kiểm tra của chính quyền Nam Định đưa ra trong bối cảnh hôm qua, 7/2, cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh nhìn nhận bên cạnh những mặt tích cực, trong dịp Tết vừa qua tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, số ca nhiễm tăng cao, bình quân ghi nhận 413 ca/ngày, tỉnh Nam Định nằm trong số 22 tỉnh, thành phố có dịch cấp độ 2 (vùng vàng)…

Diễn tiến dịch ở Nam Định được chính quyền địa phương nhìn nhận là phức tạp trong những ngày Tết.

Cuộc họp cũng chỉ ra ý thức chấp hành các biện pháp phòng chống dịch của một bộ phận người dân chưa tốt, còn lơ là, chủ quan; năng lực y tế tại cơ sở còn hạn chế trong khi số ca nhiễm tăng cao. Một số địa phương chưa đủ điều kiện thành lập và đảm bảo vận hành trạm y tế lưu động…

Tại cuộc họp sau kỳ nghỉ Tết này, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Phạm Đình Nghị chỉ đạo toàn tỉnh thực hiện 10 nhóm nội dung, phần việc liên quan đến công tác phòng chống dịch.

Trong đó, ông hối thúc các huyện, thành phố trong tỉnh tiếp tục triển khai có hiệu quả chiến dịch tiêm chủng mùa Xuân năm 2022 với tinh thần “thần tốc, thần tốc hơn nữa”.

Liên quan tới việc học hành của con em Nam Định vốn đang được người dân toàn tỉnh quan tâm, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo:

Đối với học sinh ở các huyện, Sở Giáo dục-Đào tạo, UBND các huyện tiếp tục chỉ đạo triển khai phương án tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục đảm bảo an toàn, chủ động, sẵn sàng ứng phó với các tình huống của dịch bệnh.

Đối với TP Nam Định, học sinh các khối 7, 8, 9, 10, 11, 12 học trực tiếp tại trường từ ngày 8/2. Trường học và học sinh ở khu vực vùng đỏ tổ chức học trực tuyến.

Học sinh khối 6, Tiểu học học trực tiếp tại trường từ ngày 14/2.

Riêng khối Mầm non, tỉnh giao Sở Giáo dục-Đào tạo, UBND TP Nam Định tham mưu về thời gian đi học.

Tại cuộc họp này, tỉnh tiếp tục đưa ra chỉ đạo tạm dừng các hoạt động lễ hội trên địa bàn.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nam Định: Dịch diễn biến phức tạp, tỉnh lập 4 đoàn kiểm tra

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO