Nam Định: Lo đang thi tốt nghiệp có thí sinh phải thực hiện cách ly

Duy Hưng 14/07/2020 19:10

Hai tình huống Nam Định lo ngại có thể phát sinh tại kỳ thi THPT năm 2020 là xuất hiện tình huống có thí sinh phải thực hiện cách ly theo quy định phòng chống dịch và xảy ra gió bão...

Cuộc họp do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Trần Lê Đoài chủ trì.

Chiều ngày 14/7, Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tỉnh Nam Định họp bàn các công việc chuẩn bị tổ chức kỳ thi tại địa phương.

Hội nghị đã công bố Chỉ thị của UBND tỉnh về việc tổ chức kỳ thi; quyết định của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo (Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Lê Đoài làm Trưởng ban; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan của tỉnh làm Phó ban, thành viên); phân công nhiệm vụ cho Trưởng, Phó ban và từng thành viên...

Tại cuộc họp, ông Cao Xuân Hùng, Giám đốc Sở Giáo dục-Đào tạo Nam Định, Phó Trưởng ban Chỉ đạo kỳ thi của tỉnh cho biết Sở và các Sở ngành, địa phương liên quan đã và đang chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức kỳ thi tại Nam Định đảm bảo an toàn, đúng quy định...

Ông Cao Xuân Hùng cho hay, so với các năm trước, kỳ thi năm nay có một số điểm khác biệt, trong đó địa phương phải chịu trách nhiệm chính việc tổ chức; thời gian tổ chức thi phải lùi lại sang đầu tháng 8, thời điểm địa bàn tỉnh Nam Định thường xảy ra bão gió; đặc biệt kỳ thi được tổ chức trong bối cảnh cả nước vẫn đang phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

“Như vậy, rất có thể sẽ phát sinh tình huống trước, trong khi thi có thí sinh nào đó vì một lý do nào đó phải thực hiện cách ly theo quy định phòng, chống dịch Covid-19. Nếu có tình huống này sẽ phát sinh hàng loạt việc, vấn đề cần giải quyết. Cách ly ở đâu? Thí sinh có thi tiếp hay không? Có cần phải tổ chức riêng một phòng thi ở nơi cách ly hay không?...”, ông Cao Xuân Hùng nêu vấn đề

Liên quan đến vấn đề trên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Trần Lê Đoài đề nghị, sau đây, Ban chỉ đạo phải họp bàn thêm để thống nhất cụ thể việc “ứng phó” với các tình huống không mong muốn phát sinh như có thí sinh phải thực hiện việc cách ly; xảy ra bão gió...

Trong phát biểu kết luận, ông Trần Lê Đoài nhấn mạnh yêu cầu tổ chức kỳ thi ở Nam Định đảm bảo đúng theo chỉ đạo của Chính phủ; chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Giáo dục-Đào tạo.

“Chúng ta thống nhất thực hiện nghiêm, quy định thế nào làm đúng thế đó, không sáng tác, không vận dụng quy định”, ông Trần Lê Đoài nói.

Thông tin tại cuộc họp cho biết, kỳ thi năm nay, tỉnh Nam Định có 18. 697 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó có 3416 thí sinh dự thi chỉ để xét công nghận tốt nghiệp; 14. 842 thí sinh dự thi vừa để xét tốt nghiệp vừa để xét tuyển đại học, cao đẳng. Thí sinh đăng ký nhiều nguyện vọng nhất là 35 nguyện vọng.

Tỉnh Nam Định đã chuẩn bị 33 điểm thi là Trường THPT tại 10 huyện, thành phố trong tỉnh với tổng cộng 798 phòng thi. Tỉnh dự kiến sẽ bố trí hơn 1.900 cán bộ làm nhiệm vụ coi thi...

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nam Định: Lo đang thi tốt nghiệp có thí sinh phải thực hiện cách ly

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO