Nam Định: Nghiền nát hơn 4.000 sản phẩm ‘lậu’ tại bãi rác

Duy Hưng 22/04/2022 19:58

Sản phẩm bị tiêu hủy gồm vật tư y tế, hóa mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm…không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Chiều 22/4, tại Khu liên hợp xử lý rác thải thuộc địa bàn phường Lộc Hoà (TP Nam Định), Cục Quản lý thị trường tỉnh Nam Định tiến hành tiêu hủy hơn 4000 sản phẩm hàng hóa bao gồm vật tư y tế, hóa mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm…không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Việc tiêu hủy có sự giám sát của Hội đồng tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính địa phương.

Việc tiêu hủy được cơ quan chức năng tỉnh Nam Định tiến hành chiều nay, 22/4.

Trước đó, hôm 20/4, Đội Quản lý thị trường số 1 thuộc Cục Quản lý thị trường Nam Định phối hợp với lực lượng của Phòng An ninh Kinh tế (Công an tỉnh) tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh có địa chỉ tại số 132, đường Trần Huy Liệu, phường Văn Miếu, TP Nam Định.

Tại đây, lực lượng an ninh kinh tế và quản lý thị trường Nam Định phát hiện cơ sở kinh doanh trên tàng trữ, kinh doanh: 996 bộ Kit test Covid-19, 45 hộp mặt nạ Black pearl mud mask, 15 hộp Body Surub YZKMSKIN, 34 hộp dầu nóng, 26 hộp Mặt nạ Ban Bang, 16 chai sữa tắm, 15 hộp kem bôi gót chân, 36 hộp cao dán gót chân, 389 chiếc Mặt nạ Rwinne, 1600 lọ dầu gió, 850 lọ tinh dầu xịt thơm, 240 lọ tinh dầu đuổi muỗi, 44 hộp bảng phấn mắt, 19 hộp kem đánh rang, 18 kg cá trứng đông lạnh, 29 kg xúc xích đông lạnh, 53 kg hàu đông lạnh, 11 kg sườn đông lạnh, 6 kg chả nem đông lạnh; 13 kg cá mực đông lạnh.

Nhà chức trách Nam Định xác định các sản phẩm trên thuộc 21 chủng loại hàng hóa, đều là hàng mới, trong tình trạng: có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt hoặc có nhãn bằng tiếng nước ngoài nhưng trên nhãn không có căn cứ xác định được nguồn gốc nơi sản xuất hoặc xuất xứ của hàng hóa hoặc không có nhãn hàng hóa trên bao bì chứa đựng…

Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở kinh doanh không xuất trình được hóa đơn chứng minh nguồn gốc của số hàng hóa trên.

Hơn 4000 sản phẩm trên sau đó đã bị lực lượng chức năng ở địa phương tịch thu; xử phạt vi phạm hành chính.

Danh mục 10 trong số 21 chủng loại hàng hóa lậu bị tiêu hủy.

Đánh giá nhóm hàng hóa trên có tính chất phức tạp, cơ quan chức năng ở địa phương đã tổ chức tiêu hủy theo quy định của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nam Định: Nghiền nát hơn 4.000 sản phẩm ‘lậu’ tại bãi rác

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO