Nam Định: Phố phường, làng quê, xứ đạo rộn ràng không khí bầu cử từ sáng sớm

Duy Hưng 23/05/2021 09:48

Sáng nay (23/5), 1.698 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh Nam Định đều đã mở cửa, đón cử tri đến bỏ phiếu, thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân của mình.

Theo ghi nhận của Đại Đoàn Kết Online, thời tiết ở Nam Định hôm nay có nắng từ rất sớm nên cử tri có tâm lý đi bầu cử sớm để tránh nắng nóng.

Thời điểm từ 7h-8h sáng, tại các điểm bầu cử trên địa bàn TP Nam Định, PV Đại Đoàn Kết Online ghi nhận đã có rất đông cử tri, tất cả đều thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch.

Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 6, phường Vị Hoàng, TP Nam Định.

Vào lúc 7h, PV ghi nhận Bí thư Tỉnh uỷ Nam Định Phạm Gia Túc đã tới dự lễ khai mạc và thực hiện việc bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 6, phường Vị Hoàng (TP Nam Định).

Các lãnh đạo khác của tỉnh Nam Định như: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Quốc Chỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Nghị; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đoàn Văn Hùng cũng đã đi bỏ phiếu, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình tại nơi cư trú.

Cùng vào thời điểm trên, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong cũng đã đến dự, bỏ phiếu bầu tại nơi cư trú ở Phường Lộc Hạ, TP Nam Định.

Cử tri phường Vị Hoàng (TP Nam Định) đeo khẩu trang, sát khuẩn trước khi vào bỏ phiếu.

Tại các huyện ven biển như Hải Hậu, Nghĩa Hưng, Giao Thủy, Xuân Trường, nơi có rất đông đồng bào Công giáo, từ sáng sớm rất đông cử tri nơi đây cũng đã tới các điểm bỏ phiếu thực hiện quyền và nghĩa vụ tham gia bầu cử của mình.

Linh mục Đoàn Quốc Đình, Chánh xứ Xuân Hóa (xã Hải Xuân, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) đi bầu cử từ rất sớm.

Được biết, kỳ này, 1.503.004 cử tri của tỉnh Nam Định sẽ bầu 5.703 đại biểu HĐND cấp xã, 351 đại biểu HĐND cấp huyện, 61 đại biểu HĐND tỉnh, 8 đại biểu Quốc hội.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nam Định: Phố phường, làng quê, xứ đạo rộn ràng không khí bầu cử từ sáng sớm

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO