Nam Định: Trốn truy nã về quê vợ làm người 'chu đáo với xóm giềng'

Duy Hưng 26/06/2021 14:28

Khi người hàng xóm 70 tuổi tên Sơn vốn thường ngày nhã nhặn, chu đáo với xóm giềng bị cảnh sát bắt giữ, người dân thôn Lục ở Nam Định khá bất ngờ.

Ngày 26/6, thông tin với báo chí, Đại úy Trần Văn Phong, Trưởng Công an xã Yên Bằng, huyện Ý Yên (Nam Định) cho biết, mới đây đơn vị đã tạm giữ Bùi Thanh Sơn, 70 tuổi, trú tại thôn Lục của xã này sau khi xác định đây là đối tượng đang trốn lệnh truy nã.

Bùi Thanh Sơn sau khi bị bắt giữ.

Theo Đại úy Phong, Bùi Thanh Sơn quê xã Xuân Bắc, huyện Xuân Trường, cùng tỉnh Nam Định nhưng rời quê vào Nam sinh sống từ mấy chục năm trước.

Ngày 12/12/1998, ở tuổi 47 ông này bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai khởi tố tội “Làm giả giấy chứng nhận của cơ quan nhà nước”.

Tuy nhiên, sau khi bị khởi tố Bùi Thanh Sơn đã bỏ trốn khỏi địa bàn, liên tục thay đổi chỗ ở. 33 ngày sau (ngày 15/1/1999), cảnh sát huyện Thống Nhất ra quyết định truy nã người này.

Quyết định truy nã Bùi Thanh Sơn của Công an huyện Thống Nhất-Đồng Nai 22 năm trước.

Năm 2004, trong thời gian đang bị truy nã, ở tuổi 53, Bùi Thanh Sơn tổ chức lễ kết hôn với người vợ đồng hương Nam Định, cùng sinh sống tại huyện Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.

14 năm sau (năm 2018), ở tuổi 67 ông này về quê vợ (Thôn Lục, xã Yên Bằng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) sinh sống.

“Từ khi về quê vợ ông Sơn làm nghề tự do, quan hệ tốt, nhã nhặn, chu đáo với láng giềng”, Trưởng Công an xã Yên Bằng thông tin.

Tuy nhiên, mới đây, qua công tác quản lý cư trú trên địa bàn, Công an xã Yên Bằng phát hiện ông Sơn, nay đã 70 tuổi chính là đối tượng bị Công an huyện Thống Nhất truy nã từ 22 năm trước.

Bùi Thanh Sơn bị tạm giữ sau đó, chờ ngày được di lý vào tỉnh Đồng Nai để thụ án.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nam Định: Trốn truy nã về quê vợ làm người 'chu đáo với xóm giềng'

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO