Nam Định: Dựng lại tượng đài cố Tổng Bí thư Trường Chinh

Duy Hưng 02/02/2020 14:09

Ngày 2/2, tại thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định tổ chức Lễ khánh thành tượng đài cố Tổng Bí thư Trường Chinh, thay thế tượng đài cũ khánh thành cách đây 13 năm...

Nam Định: Dựng lại tượng đài cố Tổng Bí thư Trường Chinh

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính; Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng cùng đại diện các bộ, ngành Trung ương, tỉnh Nam Định cắt băng khánh thành tượng đài Tổng Bí thư Trường Chinh.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính; Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí MinhNguyễn Xuân Thắng cùng đại diện các bộ, ngành Trung ương, tỉnh Nam Định tham dự buổi lễ.

Thông tin tại buổi lễ, ông Đặng Ngọc Cường, Chủ tịch UBND huyện Xuân Trường, năm 2016, BCH Trung ương Đảng ban hành văn bản về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trường Chinh (9/2/1907-9/2/2017), trong đó có nội dung cho phép triển khai Dự án cải tạo, nâng cấp một số hạng mục Quần thể lưu niệm Tổng Bí thư Trường Chinh tại huyện Xuân Trường...

Dự án đầu tư sau đó đã được UBND huyện Xuân Trường lập, được UBND tỉnh Nam Định phê duyệt với tổng mức đầu tư 140 tỷ đồng. Trong số 3 hạng mục đầu tư chính của dự án có nội dung đúc mới tượng đài cố Tổng Bí thư Trường Chinh.

Cũng theo ông Đặng Ngọc Cường, sau hơn một năm triển khai,việc thi công toàn bộ các hạng mục của Dự án, trong đó có việc đúc mới tượng đài cố Tổng Bí thư Trường Chinh đã hoàn thành.

Thông tin tại buổi lễ cho biết, tượng mới được đúc bằng chất liệu hợp kim đồng, chiều cao toàn thân 7,2 m; diện tích bề mặt 55 m2; độ dày trung bình 3,5 cm. Tượng được đúc theo mẫu thiết kế của Công ty CP Mỹ thuật và Xây dựng Việt Nam,với tác giả trực tiếp sáng tác mẫu phác thảo là Nhà điêu khắc Vương Duy Biên, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa-Thể thao & Du lịch. Phần thi công đúc do cơ sở đúc đồng Dương Bá Dũng (thị trấn Lâm, huyện Ý Yên, Nam Định) đảm nhiệm...

Nam Định: Dựng lại tượng đài cố Tổng Bí thư Trường Chinh  - 1

Trong ngày khánh thành, tượng đài Tổng Bí thư Trường Chinh có rất đông cán bộ, nhân dân tới tham quan.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh uỷ Nam Định Đoàn Hồng Phong nhấn mạnh ý nghĩa của việc cải tạo, trùng tu, nâng cấp Quần thể lưu niệm Tổng Bí thư Trường Chinh và khánh thành tượng đài Tổng Bí thư vào dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời nhìn nhận đây là công trình có ý nghĩa chính trị, lịch sử, văn hoá quan trọng;nơi lưu giữ, giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng của đất nước, của quê hương Nam Định cho các thế hệ mai sau...

Cố Tổng Bí thư Trường Chinh tên thật là Đặng Xuân Khu, sinh ngày 9/2/1907 tại làng Hành Thiện, xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Với 81 tuổi đời, hơn 60 năm hoạt động cách mạng, 3 lần đảm nhiệm cương vị Tổng Bí thư của Đảng, ông được nhìn nhận là nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng Việt Nam, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; người khởi xướng công cuộc đổi mới cách đây hơn 30 năm. Ông đồng thời còn được nhìn nhận là nhà văn hóa, một trí thức lớn của dân tộc...

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nam Định: Dựng lại tượng đài cố Tổng Bí thư Trường Chinh

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO