Năm thứ hai liên tiếp, Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam không được trao cho thơ và văn xuôi

M.T. 16/01/2019 07:00

Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam 2018 được chọn từ 10 tác phẩm đề cử từ các hội đồng chuyên môn ở đủ các thể loại như tiểu thuyết, thơ, lý luận phê bình, văn học dịch.

Tuy nhiên, hội đồng tuyển chọn cuối cùng đã không chọn được tác phẩm văn xuôi và thơ nào để trao Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam 2018.

Ở thể loại lý luận phê bình văn học, tác phẩm được chọn trao Giải thưởng là “Văn học Nga hiện đại – những vấn đề lý thuyết và lịch sử” của tác giả Trần Thị Phương Phương.

Thể loại văn học dịch có tới 2 tác phẩm được chọn là tiểu thuyết “Hoàng đế của Riszard Kapuscinski” (Ba Lan), dịch giả Nguyễn Chí Thuật và tập thơ “Tương lai được viết trên đá cổ” của nhà thơ Fernando Rendón (Colombia) - dịch giả Phạm Long Quận.

Năm trước, Giải thưởng Hội nhà văn Việt Nam 2017 cũng đã không tìm được tác phẩm văn xuôi và thơ xứng đáng để trao giải. Dịp này, Hội Nhà văn Việt Nam cũng đã xét kết nạp 35 hội viên ở các lĩnh vực thơ, văn xuôi, lý luận phê bình và dịch thuật.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Năm thứ hai liên tiếp, Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam không được trao cho thơ và văn xuôi

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO