Nâng cao chất lượng công tác dân chủ, pháp luật

Tiến Đạt 10/07/2020 11:41

Ngày 10/7, UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác dân chủ, pháp luật năm 2020 với sự tham dự của 4.625 đại biểu tại 66 điểm cầu trên cả nước.

Ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam dự và chủ trì Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực cho biết, trọng tâm tập huấn lần này của công tác dân chủ, pháp luật là có được sự trao đổi giữa các đại biểu để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân chủ, pháp luật nhằm triển khai thực hiện tốt Kế hoạch công tác nhiệm kỳ 2019- 2024 của Đoàn Chủ tịch, trọng tâm công tác năm 2020 của Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, góp phần tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và chào mừng các kỷ niệm lớn trong năm 2020.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Kỳ Anh.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Ban Dân chủ - Pháp luật UBTƯ MTTQ Việt Nam trình bày các chuyên đề liên quan đến công tác Dân chủ - Pháp luật như: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân chủ - pháp luật, Công tác tham gia xây dựng pháp luật và thực hiện phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam, MTTQ Việt Nam với thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, MTTQ Việt Nam với công tác phòng, chống tham nhũng, Công tác giám sát của MTTQ Việt Nam.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu UBTƯ MTTQ Việt Nam. Ảnh: Kỳ Anh.

Theo đó, để thực hiện tốt công tác dân chủ, pháp luật, mỗi cơ quan, đơn vị tại cơ sở cần sâu sát nắm bắt tình hình nhân dân, đa dạng các hoạt động và ký kết các chương trình phối hợp cụ thể nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân, đặc biệt là cần huy động được sự tham gia của truyền thông, dư luận xã hội. Kết hợp chặt chẽ việc nắm bắt dư luận xã hội, tập hợp, tổng hợp ý kiến kiến nghị của đoàn viên, hội viên và Nhân dân với hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, từ đó tạo được tiếng nói chung, làm nên sức mạnh của Mặt trận.

Đồng thời, công tác dân chủ, pháp luật cũng đòi hỏi mỗi cán bộ Mặt trận cần thuộc bài, đúng vai, bám sát mục đích, nguyên tắc, yêu cầu của từng nội dung công tác, bảo đảm sự ổn định, tăng đồng thuận trong nhân dân; luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, bản lĩnh, theo sát thực tiễn, ra sức học tập, nắm chắc nội dung công tác, tự rèn luyện, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, đoàn kết, chia sẻ, từ đó tạo dựng được thành công trong thực hiện Chương trình 3 Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX MTTQ Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nâng cao chất lượng công tác dân chủ, pháp luật

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO