Nâng cao chất lượng công tác đối ngoại nhân dân trên địa bàn Thủ đô

Nguyễn Phượng 26/10/2021 14:27

Ngày 26/10, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hà Nội đã tổ chức hội thảo đánh giá thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân thành phố Hà Nội. Bà Nguyễn Lan Hương, Phó Chủ tịch không chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố chủ trì hội thảo.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Tại hội thảo, ông Nguyễn Văn Doanh, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khẳng định, đối ngoại nhân dân phải phát huy thế mạnh đặc thù của mình, phải khẳng định được “vai trò trụ cột” thông qua những đóng góp cụ thể đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc, giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định, huy động các nguồn lực bên ngoài để phát triển và bảo vệ tổ quốc, tạo được vị thế xứng đáng trên trường quốc tế, xây dựng tổ chức để đáp ứng yêu cầu của nền ngoại giao toàn diện và hiện đại.

Đưa ra giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân phục vụ phát triển kinh tế-xã hội TP Hà Nội giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn 2030, PGS.TS Hoàng Văn Nghĩa, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, để phát huy hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân trong bối cảnh mới, Hà Nội cần tập trung 3 giải pháp đột phá, trong đó cần tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sâu sát hoạt động đối ngoại nhân dân; chủ động, tích cực, hội nhập để thu hút, phát huy các nguồn lực quốc tế; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là đội ngũ lãnh đạo, quản lý, chuyên gia tham mưu chính sách về hội nhập quốc tế…

GS.TS Nguyễn Lân Trung, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Liên lạc người Việt Nam ở nước ngoài cho rằng, cần góp ý để mở rộng đến nhóm đối tượng kiều bào trẻ, đây là tiềm năng rất lớn trong giao lưu, hợp tác nhất là các hoạt động khởi nghiệp, phát triển kinh doanh. Về công tác truyền thông nên xây dựng Flatform riêng để kết nối các tổ chức, hiệp hội thuận lợi hơn. Cùng với tạo điều kiện cho cán bộ Hội về chế độ, cơ sở vật chất, cần có chính sách tiếp tục đào tạo về ngoại ngữ, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Lan Hương ghi nhận đầy đủ ý kiến kiến nghị, đề xuất các giải pháp mang tính đột phá để nâng cao chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân. Các ý kiến đã khẳng định tầm quan trọng, ý nghĩa của công tác đối ngoại nhân dân trên địa bàn thành phố. Với vị trí là Thủ đô, là trái tim, trung tâm văn hóa, thành phố vì hòa bình, công tác đối ngoại nhân dân trên địa bàn Hà Nội có những đóng góp quan trọng góp phần nâng cao vị thế Thủ đô, thúc đẩy dịch vụ, thương mại trên địa bàn thành phố phát triển.

Trong thời gian qua, các hoạt động đối ngoại nhân dân cũng đã chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả, bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, của thành phố về đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân; đồng thời tham mưu để Trung ương sớm ban hành Chỉ thị mới về công tác đối ngoại nhân dân. Hàng năm, các hoạt động đối ngoại nhân dân cũng được cụ thể hóa với nhiều nội dung, chương trình, kế hoạch phong phú thông qua các tổ chức thành viên.

“Chúng tôi cũng tổ chức tuyên truyền đối ngoại nhân dân từ thành phố xuống cơ sở với những nội dung được thực hiện đa dạng, phong phú, góp phần nâng cao được chất lượng, trình độ của đội ngũ làm công tác đối ngoại nhân dân...”, bà Nguyễn Lan Hương khẳng định.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nâng cao chất lượng công tác đối ngoại nhân dân trên địa bàn Thủ đô

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO