Nâng cao hiệu quả Cuộc vận động ‘Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam’

Thùy Trang - Lý Nam 22/11/2019 19:17

Sáng ngày 22/11, UBTƯ MTTQ Việt Nam đã phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương đã tổ chức tọa đàm, trao đổi các giải pháp nâng cao hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tại TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Nâng cao hiệu quả Cuộc vận động ‘Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam’

Quang cảnh buổi tọa đàm.

Đến dự và chủ trì Hội nghị có bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, đại diện lãnh đạo các Bộ cùng đại diện 6 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Ninh Thuận và Bình Thuận. Ngoài ra còn có sự tham dự của đại diện Thường trực Tỉnh ủy; HĐND, UBND, cùng các sở ban ngành đoàn thể tỉnh Bình Thuận.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam biểu dương những kết quả đạt được của Mặt trận các tỉnh trong năm qua đã góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân, khơi dậy lòng yêu nước, vượt qua khó khăn, phát huy dân chủ và nội lực của cộng đồng dân cư, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng và an ninh của các địa phương.

Trong đó, Trưởng ban công tác Mặt trận khu phố có vai trò quan trọng trong việc chủ trì phối hợp các thành viên thực hiện nhiệm vụ của Ban công tác Mặt trận để triển khai thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trong nhân dân; thực hiện dân chủ ở cơ sở; giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử, cán bộ, công chức nhà nước; tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo ở địa phương; tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu phố, Cuộc vận động “Người Việt nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Thông tin tại Hội nghị cho biết, hiện nay, siêu thị Co.op - Mart Phan Thiết kinh doanh trên 25.000 mặt hàng, trong đó có khoảng 95% hàng Việt Nam chất lượng cao. Co.op - Mart đề nghị các cơ quan, ban nghành cần quan tâm nhiều hơn đến việc phát hiện, ngăn chặn hàng hóa kém chất lượng, hàng giả, hàng nhái nhằm tạo điều kiện để hàng Việt được cạnh tranh công bằng, người dân có điều kiện tiêu dùng tốt nhất.

Hội nghị cũng đã lắng nghe các báo cáo tham luận về kết quả trong công tác triển khai, vận động nhân dân tham gia thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, những thuận lợi và khó khăn trong việc triển khai thực hiện Cuộc vận động; những giải pháp để hàng Việt Nam chinh phục người Việt Nam, từ đó thực hiện tốt Cuộc vận động…

Chiều cùng ngày, trong buổi tọa đàm về vai trò của MTTQ tham gia công tác giảm nghèo bền vững, các đại biểu được nghiên cứu, quán triệt các nội dung Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 2/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020; Thông tư số 15/2017/TT-BTC ngày 15/2/2017 của Bộ Tài chính về quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020; Thông tư số 18/2017/TT-BNNPTNT ngày 9/10/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn một số nội dung thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020; Chuyên đề hướng dẫn thực hiện xây dựng và nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nâng cao hiệu quả Cuộc vận động ‘Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam’

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO