Nấp gầm xe khách để trốn cách ly Covid-19

Hạnh Nguyên 06/07/2020 07:20

Ba công dân tỉnh Nghệ An nấp trong hầm xe khách lúc nhập cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) để trốn cách ly bắt buộc.

Lúc 7h30 ngày 5/7, trong quá trình kiểm tra phương tiện nhập cảnh từ Lào về Việt Nam, Trạm Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) phát hiện 3 công dân tỉnh Nghệ An nấp trong gầm xe khách hòng trốn cách ly bắt buộc để phòng chống dịch Covid-19.

Ba công dân nấp trong gầm xe khách.

Chiếc xe mang BKS Lào UN - 8989, danh tính 3 công dân được làm rõ gồm Lê Văn Toàn (33 tuổi), Đoàn Văn Minh (24 tuổi) và Phạm Hùng (31 tuổi), đều trú tại xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.
Ngay sau khi phát hiện các công dân trên, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra y tế, đo thân nhiệt, vệ sinh khử trùng, yêu cầu kê khai hành trình và tiến hành bàn giao công dân, đưa về Nghệ An cách ly theo đúng quy định.

Sau khi bị phát hiện, các công dân được kiểm tra y tế, đưa về nơi cách ly bắt buộc.


Được biết, từ 0h ngày 18/3 - 2/7/2020 cơ quan chức năng Hà Tĩnh đã tiếp nhận và làm các thủ tục kiểm tra y tế, bàn giao 11.011 người về cách ly tập trung tại các địa phương.

Ngoài ra, lực lượng chức năng đã phát hiện bắt giữ hàng chục đối tượng nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam để tránh cách ly.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nấp gầm xe khách để trốn cách ly Covid-19

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO