NATO tăng cường lính huấn luyện tại Afghanistan

Bùi Loan 29/06/2017 17:44

Sau 2 năm giảm quy mô hoạt động quân sự ở Afghanistan, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày 29/6 đã nhất trí gửi thêm binh lính tới quốc gia bị chiến tranh tàn phá này để hỗ trợ huấn luyện và phối hợp với các lực lượng an ninh địa phương.

Phát biểu trước thềm hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng NATO dự kiến diễn ra ngày 29/6 tại Brussels, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết "15 quốc gia đã cam kết đóng góp thêm binh lính”.

Theo ông, việc tăng quân này nhằm giúp Afghanistan “thực hiện đầy đủ mọi trách nhiệm đối với an ninh tại quốc gia của họ".

Quyết định trên được đưa ra nhằm đáp lại đề nghị của các tư lệnh NATO yêu cầu cung cấp khoảng 3.000 binh lính.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    NATO tăng cường lính huấn luyện tại Afghanistan

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO