Nêu cao vai trò của Mặt trận khi tham gia Cuộc vận động

Nguyễn Phượng 09/07/2020 16:33

Tại hệ thống siêu thị trong nước, hàng Việt luôn đạt tỷ lệ trên 90%. Đối với kênh bán lẻ truyền thống, tỷ kệ hàng Việt tại các chợ, cửa hàng tiện lợi chiếm trên 60%.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng phát biểu tại hội nghị.

Chiều 9/7, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng đã chủ trì nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện Cuộc vận động (CVĐ) “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Tham dự hội nghị còn có ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Qua 10 năm triển khai, CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, CVĐ đã tạo chuyển biến tích cực trên cả hai lĩnh vực sản xuất và tiêu dùng. Cán bộ, đảng viên và nhân dân đã nhận thức ngày càng sâu sắc hơn về mục đích, ý nghĩa của CVĐ, từ đó đã thay đổi nhu cầu tiêu dùng theo hướng ưu tiên dùng hàng sản xuất trong nước.

Đến nay, tại hệ thống siêu thị trong nước, hàng Việt luôn đạt tỷ lệ trên 90%; đối với kênh bán lẻ truyền thống, tỷ kệ hàng Việt tại các chợ, cửa hàng tiện lợi chiếm trên 60%; tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và dịch vụ từ năm 2009 đến nay đều có mức tăng trưởng 10% mỗi năm; chỉ số giá tiêu dùng từ mức lạm phát phi mã 19,8% năm 2008 đã giảm xuống mức dưới 5% trong các năm gần đây.

Tuy nhiên, nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của CVĐ ở một số nơi chưa được đồng bộ, một số cấp ủy, chính quyền chưa quan tâm đúng mức đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện CVĐ. Trong triển khai thực hiện CVĐ, một số nơi còn hình thức, chưa cụ thể hóa các phương thức đưa hàng Việt tới tay người tiêu dùng.

Bên cạnh đó, còn nhiều doanh nghiệp chưa đáp ứng được yêu cầu về nâng cao chất lượng, giảm chi phí hàng hóa, dịch vụ; tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, tình trạng cạnh tranh không đúng luật, lách luật, trốn thuế vẫn còn xảy ra.

Xuất phát từ thực tế đó, đề tài: Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” chia làm 3 chương. Trong đó, chương I đề cập đến cơ sở lý luận, thực tiễn và vai trò của MTTQ Việt Nam trong chỉ đạo, điều hành và triển khai Cuộc vận động; chương II nêu lên thực trạng việc triển khai CVĐ của MTTQ Việt Nam trong 10 năm qua; chương III đề ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện CVĐ của MTTQ Việt Nam trong thời gian tới.

Theo đó, đề tài đã đề cập tới 6 nhóm giải pháp nhằm triển khai hiệu quả CVĐ như: nhóm các giải pháp về công tác tuyên truyền và truyền thông; nhóm giải pháp nhằm phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể; nhóm giải pháp phát huy vai trò của các cơ quan quản lý Nhà nước, các bộ ngành; nhóm giải pháp bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; nhóm giải pháp đối với doanh nghiệp và nhóm giải pháp đối với Kiều bào Việt Nam ở nước ngoài.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị nghiệm thu đề tài khoa học.

Từ những nhóm giải pháp này đã nêu rõ vai trò, trách nhiệm của MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội cùng vào cuộc để đẩy mạnh cuộc vận động tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đặc biệt, trong bối cảnh cả nước vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa phục hồi và phát triển kinh tế -xã hội, việc đẩy mạnh tuyên truyền để CVĐ thực sự trở thành một trong những động lực giúp doanh nghiệp Việt phục hồi sản xuất, kinh doanh, đưa hàng Việt ngày càng có chỗ đứng trên thị trường và củng cố niềm tin trong nhân dân đối với hàng Việt.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cho biết, qua ý kiến nhận xét đánh giá của hội đồng thì đây là sản phẩm có dung lượng đồ sộ; tiếp cận những thông tin, luận cứ khoa học để đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét.

Đề tài khoa học có kết cấu truyền thống gồm 3 chương. Đề tài có sự đầu tư công sức, có quá trình khảo sát, nghiên cứu mang tính thực tiễn; đảm bảo đầy đủ các nội dung theo công trình nghiên cứu cơ bản. Đề tài còn có những nội dung khác với nhiều nhóm đề tài nghiên cứu khác nhau đó là đề cập đến các tổ chức thành viên như Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam…

Để đề tài nghiên cứu hiệu quả hơn, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng đề nghị, đề tài cần có những nội dung mang tính khái quát cao hơn, cần đề cập đến vai trò của Mặt trận địa phương và Mặt trận Trung ương khi triển khai thực hiện CVĐ này.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nêu cao vai trò của Mặt trận khi tham gia Cuộc vận động

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO