Nga bắt đầu mở hành lang nhân đạo cho dân thường Ukraine sơ tán

Mai Nguyễn (Theo TASS) 05/03/2022 17:05

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các hành lang nhân đạo đã được thỏa thuận với phía Ukraine trước đó để giúp dân thường tránh xa khỏi các cuộc xung đột.

Theo thông tin từ Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov, quân đội Nga đã "hạ gục" tổng cộng 2.037 cơ sở hạ tầng quân sự trong quá trình diễn ra chiến dịch đặc biệt ở Ukraine.

“Nhìn chung, đã có 2.037 cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine đã bị khống chế trong suốt chiến dịch. Con số này bao gồm 71 trung tâm chỉ huy và liên lạc của lực lượng Kiev; các hệ thống tên lửa phòng không S-300, Buk và 9K33 Osa cũng như 61 trạm radar”, Thiếu tướng Konashenkov lưu ý.

Các binh sĩ Ukraine tại thành phố Bucha, phía tây thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: CNN.
Các binh sĩ Ukraine tại thành phố Bucha, phía tây thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: CNN.

Bên cạnh đó, khoảng 66 máy bay mặt đất và 16 máy bay trên không đã bị phá hủy, trong khi có tới 708 xe tăng và nhiều phương tiện chiến đấu bọc thép khác, cùng 74 hệ thống tên lửa phóng nhiều lần, 261 khẩu súng pháo dã chiến và súng cối, 505 xe cơ giới quân sự đặc biệt và 56 máy bay không người lái cũng đã bị vô hiệu hóa.

Binh sĩ Ukraine trên đỉnh một chiếc xe tăng tại vị trí bên ngoài khu định cư Makariv, gần thành phố Zhytomyr, Ukraine. Ảnh: Reuters.
Binh sĩ Ukraine trên đỉnh một chiếc xe tăng tại vị trí bên ngoài khu định cư Makariv, gần thành phố Zhytomyr, Ukraine. Ảnh: Reuters.

Thiếu tướng Igor Konashenkov cũng cho biết, quân đội Nga đã tiến hành một cuộc tấn công bằng vũ khí chính xác để phá hủy một kho lớn với hệ thống tên lửa chống tăng Javelin và NLAW ở thành phố Zhitomir, Ukraine.

Ngày 5/3, Bộ Quốc phòng Nga đưa tin rằng phía Nga đã tuyên bố ngừng bắn và mở các hành lang nhân đạo cho cư dân của hai thành phố Mariupol và Volnovakha sơ tán khỏi cuộc xung đột.

Nga mở hành lang nhân đạo tại Ukraine cho dân thường sơ tán. Ảnh: TASS.
Nga mở hành lang nhân đạo tại Ukraine cho dân thường sơ tán. Ảnh: TASS.

Bộ khẳng định: “Hôm nay, ngày 5/3, lệnh ngừng bắn đã được thông báo từ 10h sáng theo giờ Moscow và các hành lang nhân đạo đồng loạt được mở cho dân thường thoát khỏi Mariupol và Volnovakha”.

Các hành lang nhân đạo trước đó đã được thỏa thuận với phía Ukraine.

Đại diện thường trực của Nga tại Văn phòng Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva, ông Gennady Gatilov cho biết tại một cuộc họp báo, các cơ quan LHQ đã cung cấp cho Nga thông tin về nơi ở của các nhân viên cùng vị trí của các cơ sở LHQ đặt tại Ukraine.

“Chúng tôi đang liên hệ chặt chẽ với các cơ quan và đại diện của LHQ”, ông nói thêm rằng thông tin đã được chuyển cho Bộ Quốc phòng Nga để “đảm bảo an ninh” cho các nhân viên LHQ.

Thành phố Mariupol của Ukraine. Ảnh: Reuters.
Thành phố Mariupol của Ukraine. Ảnh: Reuters.

Đặc phái viên Nga cũng đề cập đến cuộc điện đàm của ông với Tổng thư ký LHQ về các vấn đề nhân đạo. Ông nêu rõ: “Chúng tôi đã thảo luận về cách thức Nga có thể giúp LHQ cung cấp viện trợ nhân đạo cho dân thường ở các khu vực bị ảnh hưởng và những cách chúng tôi có thể đảm bảo an ninh cho các nhân viên LHQ ở Ukraine”.

Vòng thứ hai của cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine đã diễn ra vào ngày 3/3. Các bên đã thống nhất thiết lập các hành lang nhân đạo để sơ tán dân thường cũng như cung cấp thực phẩm và thuốc men.

Binh sĩ Ukraine hướng dẫn cư dân thành phố Irpin sơ tán. Ảnh: CNN.
Binh sĩ Ukraine hướng dẫn cư dân thành phố Irpin sơ tán. Ảnh: CNN.

Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov nhấn mạnh rằng, chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine không nhằm mục đích chia rẽ quốc gia này thành nhiều phần, Nga chỉ muốn đảm bảo an ninh quốc gia của chính mình.

Một chiếc xe buýt ở thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Một chiếc xe buýt ở thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.

Theo ông Peskov, nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye tại Ukraine do quân đội Nga kiểm soát vẫn tiếp tục hoạt động bình thường, nhấn mạnh rằng Moscow sẽ không bao giờ làm bất cứ hành động nào đe dọa đến an ninh toàn cầu.

Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết, Moscow đang chờ đợi vòng đàm phán thứ ba do Belarus chủ trì với các đại diện Ukraine, đồng thời hy vọng phía Ukraine sẽ lắng nghe lập trường và mối quan tâm của Nga. Đây là một trong những điều kiện để chấm dứt chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine.

Những chiếc ô tô bị hư hại ở làng Bushiv, cách thủ đô Kiev, Ukraine 40 km về phía tây. Ảnh: AP.
Những chiếc ô tô bị hư hại ở làng Bushiv, cách thủ đô Kiev, Ukraine 40 km về phía tây. Ảnh: AP.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nga bắt đầu mở hành lang nhân đạo cho dân thường Ukraine sơ tán

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO