Nga gửi 1.421 tấn hàng viện trợ nhân đạo đến Ukraine, duy trì hành lang nhân đạo sơ tán

Mai Nguyễn (Theo TASS) 11/03/2022 19:22

Bước sang ngày thứ 16 của chiến dịch quân sự đặc biệt, Nga đã khống chế tổng cộng 3.213 cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine.

Những thiệt hại cơ sở hạ tầng quân sự

Theo thông tin từ Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov, chỉ trong vòng 24 giờ qua, các máy bay và lực lượng phòng không của Nga đã bắn rơi 3 máy bay trực thăng Mil Mi-25 và 8 máy bay không người lái, trong đó có 5 máy bay không người lái Bayraktar TB-2.

Binh sĩ Ukraine trên một chiếc tàu sân bay bọc thép ở vùng Vyshgorod gần thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Binh sĩ Ukraine trên một chiếc tàu sân bay bọc thép ở vùng Vyshgorod gần thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.

Ông nhấn mạnh: “Các máy bay chiến đấu và lực lượng phòng không Nga đã bắn rơi 3 trực thăng Mil Mi-25 và 8 máy bay không người lái của Ukraine trong 24 giờ qua, trong đó có 5 máy bay không người lái Bayraktar TB-2”.

Bên cạnh đó, máy bay quân sự Nga cũng đã phá hủy 107 mục tiêu quân sự của Ukraine trong vòng 24 giờ qua, bao gồm 6 trung tâm chỉ huy và liên lạc, 14 kho đạn dược và nhiên liệu, cùng 11 kho khí tài quân sự.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy cận cảnh các đám cháy trong một khu công nghiệp và các cánh đồng lân cận ở miền nam Chernihiv, Ukraine. Ảnh: Maxar Technologies.
Hình ảnh vệ tinh về các đám cháy trong một khu công nghiệp và các cánh đồng lân cận ở miền Nam Chernihiv, Ukraine. Ảnh: Maxar Technologies.
Hình ảnh vệ tinh cho thấy quân đội và các phương tiện quân sự được triển khai ở Ozera, Ukraine. Ảnh: AP.
Hình ảnh vệ tinh cho thấy quân đội và các phương tiện quân sự được triển khai ở Ozera, Ukraine. Ảnh: AP.

“Kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, tổng cộng 3.213 cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine đã bị vô hiệu hóa. Có tới 98 máy bay, 118 máy bay không người lái, 1.041 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 113 hệ thống tên lửa phóng loạt, 389 khẩu súng pháo dã chiến và súng cối, cùng 843 xe cơ giới quân sự đặc biệt cũng đã bị phá hủy”, Thiếu tướng Konashenkov chỉ rõ.

Xe tăng bị phá hủy trên một con đường chính gần Brovary, phía bắc thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Một chiếc xe tăng bị phá hủy trên một con đường chính gần Brovary, phía bắc thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Binh sĩ Ukraine đứng trước một nhà thờ bị hư hại ở Mariupol, Ukraine. Ảnh: AP.
Binh sĩ Ukraine đứng trước một nhà thờ bị hư hại ở Mariupol, Ukraine. Ảnh: AP.

Ông lưu ý rằng quân đội Nga đã làm tê liệt hai sân bay Ukraine bằng vũ khí chính xác cao, “vào sáng ngày 11/3, Nga đã vô hiệu hóa các cơ sở quân sự của Ukraine bằng vũ khí chính xác cao tầm xa. Các sân bay quân sự ở Lutsk và Ivano-Frankovsk đã bị khống chế”.

Viện trợ nhân đạo

Thượng tướng Mikhail Mizintsev, Người đứng đầu Trung tâm Quản lý Quốc phòng Nga cho biết, hơn 1.400 tấn hàng nhân đạo đã được chuyển tới Ukraine ngày 10/3.

Phương tiện cứu hỏa bị hư hỏng ở thành phố Mariupol, Ukraine. Ảnh: AP.
Phương tiện cứu hỏa bị hư hỏng ở thành phố Mariupol, Ukraine. Ảnh: AP.

“Tổng cộng 1.421 tấn hàng viện trợ nhân đạo đã được chuyển đến Ukraine. Có tới 186 hoạt động nhân đạo đã được tiến hành, trong đó có 18 hoạt động trong ngày hôm qua ở các vùng Chernigov, Zaporozhye và Kharkov, cũng như ở hai nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk (DPR, LPR). 34 tấn thực phẩm, thuốc men và các vật dụng cần thiết hàng ngày đã được phân phát cho dân thường”, ông nêu rõ.

Theo tướng Mizintsev, 25 hoạt động nhân đạo đang được tổ chức trong ngày hôm nay (11/3) để vận chuyển tổng cộng 250 tấn hàng hóa nhân đạo đến khu vực Chernigov, Kherson và Kharkov, cũng như ở hai nước Cộng hòa Nhân dân Lugansk và Donetsk.

Những khu phố bị tàn phá ở thành phố Mariupol, Ukraine. Ảnh: AP.
Những khu phố bị tàn phá ở thành phố Mariupol, Ukraine. Ảnh: AP.

Hoạt động sơ tán

Thông tin từ hãng thông tấn TASS ngày 11/3 nói rằng, số người sơ tán đến Nga từ khu vực Donbass và Ukraine đã lên tới hơn 220.000 người.

“Tính đến sáng ngày 11/3, gần 222.000 người đã vượt qua biên giới Nga, trong đó có hơn 50.000 trẻ em”, nguồn tin cho biết. “Hơn 193.000 người đã đến Nga từ khu vực Donbass kể từ ngày 18/2”.

Một trại trú ẩn tạm thời tại cửa khẩu Medyka, Ba Lan. Ảnh: AP.
Một trại trú ẩn tạm thời tại cửa khẩu Medyka, Ba Lan. Ảnh: AP.

Khoảng 30.000 người đã rời khỏi lãnh thổ Ukraine thông qua các trạm kiểm soát ở các vùng Belgorod, Bryansk, Kursk và Cộng hòa Crimea. Trong đó, 50.000 người sơ tán là công dân Nga, phần còn lại là công dân của DPR, LPR, Ukraine và các thành phố khác.

Theo đó, hơn 18.700 người tị nạn đang ở trong các trung tâm trú ẩn tạm thời tại 23 khu vực của Nga.

Cũng trong hôm nay, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky thông báo đã có gần 100.000 dân thường được sơ tán khỏi các khu vực xung đột, thông qua các hành lang nhân đạo ở Ukraine 2 ngày vừa qua.

Dòng người tị nạn tiếp tục đổ ra phía biên giới Ukraine, tại cửa khẩu Medyka, Ba Lan. Ảnh: AP.
Dòng người tị nạn tiếp tục đổ ra phía biên giới Ukraine, tại cửa khẩu Medyka, Ba Lan. Ảnh: AP.
Dòng người tị nạn tiếp tục đổ ra phía biên giới Ukraine, tại cửa khẩu Medyka, Ba Lan. Ảnh: AP.
Dòng người tị nạn tiếp tục đổ ra phía biên giới Ukraine, tại cửa khẩu Medyka, Ba Lan. Ảnh: AP.

Bên cạnh đó, bắt đầu từ 10h Moscow ngày 11/3, Nga sẽ mở cửa các hành lang nhân đạo từ Kiev, Chernigov, Sumy, Kharkov và Mariupol, theo Thượng tướng Mizintsev.

Ông nhấn mạnh: “Nga tuyên bố sẽ ngừng bắn từ 10h Moscow ngày 11/3 và sẵn sàng đảm bảo an toàn cho người tị nạn đi bộ, cũng như lối đi cho các đoàn xe buýt và phương tiện dân sự qua các hành lang nhân đạo”.

Tòa nhà Đại học Kỹ thuật Nhà nước Pryazovskyi bị hư hại ở Mariupol, Ukraine. Ảnh: AP.
Tòa nhà Đại học Kỹ thuật Nhà nước Pryazovskyi bị hư hại ở Mariupol, Ukraine. Ảnh: AP.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nga gửi 1.421 tấn hàng viện trợ nhân đạo đến Ukraine, duy trì hành lang nhân đạo sơ tán

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO