Nga khống chế 118 cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine sau 2 ngày

Mai Nguyễn (Theo Tass) 25/02/2022 21:23

Sau hai ngày kể từ thời điểm Nga bắt đầu “chiến dịch quân sự đặc biệt” nhắm vào Ukraine, quốc gia này đã phải chịu nhiều tổn thất nghiêm trọng.

Theo Hãng thông tấn Tass, ngày 25/2, Bộ Quốc phòng Nga đưa tin cho biết, lính dù Nga đã kiểm soát khu vực xung quanh Nhà máy điện hạt nhân Chernobyl và đạt được thỏa thuận với quân đội Ukraine để cùng đảm bảo an toàn cho cơ sở.

"Các hoạt động chung liên quan đến lính dù Nga và các quân nhân Ukraine đã diễn ra để đảm bảo rằng các nhóm dân tộc chủ nghĩa và các tổ chức khủng bố khác sẽ không thể lợi dụng những diễn biến hiện tại trong nước để tiến hành một cuộc khiêu khích hạt nhân", Người Phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov nói.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, 118 cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine đã bị tê liệt bao gồm: 11 sân bay quân sự, 13 điểm chỉ huy và liên lạc, 36 trạm radar và 14 hệ thống tên lửa phòng không.

Ngoài ra, 11 máy bay Ukraine đã bị bắn rơi, 18 xe tăng và các phương tiện bọc thép khác, 7 hệ thống tên lửa phóng nhiều lần và 5 pháo hạm bị phá hủy. Cùng với đó, hơn 150 quân nhân Ukraine đã buông súng đầu hàng.

Một vụ nổ ở miền đông Ukraine, gần thành phố Dnipro. Ảnh: NYP.
Một vụ nổ ở miền Đông Ukraine, gần thành phố Dnipro. Ảnh: NYP.

Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đã ký sắc lệnh thông báo tổng động viên và thúc giục Moscow tổ chức các cuộc đàm phán.

Ông Zelensky một lần nữa thúc giục Nga tổ chức các cuộc đàm phán và khẳng định, ông không ngại thảo luận với Nga để đảm bảo an ninh cho Ukraine.

Ông Zelensky ký sắc lệnh tổng động viên kéo dài 90 ngày. Trụ sở của Tổng tư lệnh đã được thành lập, ông Alexey Danilov, Thư ký của Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia được chỉ định làm điều phối viên.

Công dân Ukraine đến Ba Lan từ thành phố Odessa, Ukraine bằng tàu hỏa. Ảnh: NYP.
Công dân Ukraine đến Ba Lan từ thành phố Odessa, Ukraine bằng tàu hỏa. Ảnh: NYP.

Về phần mình, Tổng thống Zelensky cho biết, 137 quân nhân Ukraine, trong đó có 10 quân nhân đã thiệt mạng và 316 người khác bị thương trong 2 ngày qua. Ông Zelensky cũng xác nhận, Kiev đã mất quyền kiểm soát đối với Đảo Rắn (Zmeiny) trên Biển Đen.

Bên cạnh đó, Cơ quan tị nạn của Liên Hợp Quốc cho biết, ước tính có khoảng 100.000 người Ukraine đã rời bỏ nhà cửa để di cư sang các nước láng giềng, chủ yếu là Romania và Moldova.

Một số hình ảnh bên trong Ukraine:

Một chiếc ô tô bị hư hỏng sau trận pháo kích của Nga ở thành phố Mariupol. Ảnh: NYP.
Một chiếc ô tô bị hư hỏng sau trận pháo kích ở thành phố Mariupol. Ảnh: NYP.
Xe tải quân sự bốc cháy tại một căn cứ phòng không sau cuộc tấn công của Nga tại thành phố Mariupol, Ukraine. Ảnh: The Guardian.
Xe tải quân sự bốc cháy tại một căn cứ phòng không tại thành phố Mariupol, Ukraine. Ảnh: The Guardian.
Một cơ sở quân sự của Ukraine bị hư hại sau cuộc pháo kích của Nga bên ngoài Mariupol. Ảnh: NYP.
Một cơ sở quân sự của Ukraine bị hư hại. Ảnh: NYP.
Người dân ra sân ga ở Kramatorsk để chạy trốn khỏi thành phố này. Ảnh: NYP.
Người dân ra sân ga ở Kramatorsk để rời khỏi thành phố này. Ảnh: NYP.
Cảnh sát kiểm tra một khu vực sau cuộc tấn công của Nga ở thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Cảnh sát kiểm tra một khu vực ở thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Tòa nhà chung cư bị phá hủy sau khi “mảnh vỡ tên lửa” rơi trúng ở ngoại ô thủ đô Kiev. Ảnh: AP.
Tòa nhà chung cư bị phá hủy ở thủ đô Kiev. Ảnh: AP.
Tòa nhà chung cư bị phá hủy sau khi “mảnh vỡ tên lửa” rơi trúng ở ngoại ô thủ đô Kiev. Ảnh: AP.
Tòa nhà chung cư bị phá hủy ở thủ đô Kiev. Ảnh: AP.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nga khống chế 118 cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine sau 2 ngày

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO